(CLO) Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Công điện số 06-CĐ/TU trong đó, nêu rõ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp; số ca nhiễm mới tăng cao.
Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (gồm các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, từ tuyến tỉnh đến cơ sở, Trạm y tế xã, phường, thị trấn; cả công lập và ngoài công lập) phải đồng thời thực hiện việc tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19, cũng như các bệnh nhân mắc các bệnh khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phân tuyến điều trị hiện hành.
Trong đó, Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Ung bướu tỉnh sẵn sàng kích hoạt, khởi động trở lại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 02 của tỉnh để chuẩn bị tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 3 và tầng 4, khi số bệnh nhân đang có chiều hướng tăng cao và khi Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 sắp quá tải.
Đặc biệt, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa (Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 của tỉnh) trước mắt tiếp tục thực hiện điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc tầng 3 và tầng 4, chưa thực hiện mô hình “Bệnh viện tách đôi” (một nửa tổ chức khám chữa bệnh thông thường, một nửa điều trị bệnh nhân COVID-19), để tập trung toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19.
Bệnh viện Phổi Thanh Hóa chỉ thực hiện mô hình “Bệnh viện tách đôi” khi số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt và phải có ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trước khi thực hiện.
Sở Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn điều trị bệnh nhân COVID-19 tập trung tại cơ sở y tế một cách linh hoạt, bảo đảm an toàn, phù hợp với từng đối tượng, theo hướng phân tầng, phân tuyến và phân cấp mạnh hơn nữa việc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định; đồng thời, bố trí lực lượng y tế giám sát chặt chẽ, kịp thời xử trí và chịu trách nhiệm nếu để bệnh nhân diễn biến nặng, xảy ra sự cố đáng tiếc do lỗi chủ quan.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lưu ý Sở Y tế ban hành ngay văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn về thời gian cách ly y tế đối với cán bộ, nhân viên y tế nhiễm COVID-19 (F0) đã khỏi bệnh và các trường hợp F1 để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Thanh Hóa thống nhất thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà ở 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã).
Tính từ ngày 6/2/2022 đến ngày 16/2/2022, Thanh Hóa đã có 8.395 người nhiễm COVID-19, bình quân mỗi ngày có 763 người nhiễm, ngày cao nhất là 998 người nhiễm.
Có 47 bệnh nhân COVID-19 tử vong, riêng trong ngày 16/02/2022 có 08 bệnh nhân tử vong.
(CLO) Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã xử phạt và đình chỉ hoạt động hàng loạt cơ sở thẩm mỹ có hành vi vi phạm liên quan đến chứng chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trái phép, quảng cáo không đúng quy định...
(CLO) Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có liên quan đến UCI international Việt Nam (34 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Kho, Quận 1).
(CLO) Tiến sĩ Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, trong số hơn 500 thuốc, biệt dược gốc cấp mới, gia hạn số đăng ký lưu hành lần này gồm 414 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành trong thời gian 5 năm (409 thuốc) và 3 năm (5 loại thuốc).
(CLO) Chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi “Trái tim cho em” đã chính thức khởi động hành trình năm 2024 với dự kiến 12 tỉnh/thành trên cả nước được tổ chức hoạt động, trong đó Thái Bình và Bình Phước sẽ là điểm dừng chân đầu tiên trong tháng 5 này.
(CLO) Sở Y tế TP HCM rà soát về việc 3 đương sự liên quan vụ loạn luân tại Tịnh thất Bồng Lai có khám, chữa bệnh hoặc có khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP HCM từ năm 2006 đến nay hay không.