Xét xử vụ án liên quan đến sai phạm dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương:

Bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận nhiều nội dung truy tố, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ năm, 17/12/2020 13:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong phiên xét xử vụ án liên quan đến sai phạm dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương, bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận nhiều nội dung truy tố của cáo trạng; cho rằng bản thân chỉ phải chịu trách nhiệm hành chính chứ không thể bị quy trách nhiệm hình sự.

Tiếp theo phiên xét xử liên quan đến vụ sai phạm liên quan đến việc thu phí đường cao tốc TP HCM - Trung Lương gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng. Đại diện Viện kiểm sát (VKS) và luật sư tiếp tục xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) và các bị cáo khác.

Hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo Đinh La Thăng.

Hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo Đinh La Thăng.

Tại tòa, bị cáo Đinh La Thăng đã phản bác cáo trạng, cho rằng cáo trạng buộc tội có nhiều nội dung suy diễn, quy chụp. Nói về thời điểm xảy ra sai phạm, bị cáo cho biết khi đó mới về Bộ được 3 tháng, đang họp Quốc hội thì cấp dưới trình văn bản.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hồng Trường khai nhận có báo cáo ông Đinh La Thăng (Bộ trưởng Bộ GTVT thời điểm sai phạm xảy ra) tất cả công việc thông qua văn bản. Tuy nhiên, bị cáo Thăng cho là chưa hoàn toàn đúng vì có văn bản gửi, văn bản không gửi.

Bị cáo Thăng nói: “Tôi không là người xử lý mà trực tiếp là các thứ trưởng. Tôi không biết có văn bản này. Quyết định về giá tài sản, quyết định đơn vị trúng đấu giá và hợp đồng hai bên ký cũng không gửi cho tôi. Vì trong tù nên tôi chỉ tiếp nhận những tài liệu cơ quan điều tra cho biết”.

Cùng với đó, bị cáo Đinh La Thăng khẳng định bị cáo không trực tiếp ban hành chỉ đạo liên quan đến văn bản Thủ tướng Chính phủ giao lại Bộ GTVT đề án chuyển giao quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương. Việc này do thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đảm nhận.

Bị cáo Đinh La Thăng - Cựu Bộ trưởng Bộ GTVT tại phiên tòa.

Bị cáo Đinh La Thăng - Cựu Bộ trưởng Bộ GTVT tại phiên tòa.

Bị cáo Thăng cho rằng, đây là dự án đấu giá nên việc triển khai phải dựa vào văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính. Do đó, cáo trạng nêu hành vi của bị cáo cùng những người khác thuộc Bộ Giao thông- Vân tải vi phạm thông tư hướng dẫn về đấu thầu là không đúng.

“Cáo trạng chỉ đúng ở chỗ, với vai trò Bộ trưởng nhưng tôi chỉ chịu trách nhiệm về mặt hành chính chứ hình sự thì không quy trách nhiệm cho tôi được. Việc xác định tôi là người có vai trò, trách nhiệm chỉ đạo xuyên suốt là không đúng”, bị cáo Thăng nói.  

Về mối quan hệ với Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng), bị cáo Đinh La Thăng cũng khẳng định, mối quan hệ với  chỉ là xã giao ngoài xã hội, không hề giới thiệu hay ưu ái người này.

Tuy nhiên, bị cáo Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long - Bộ GTVT) lại thừa nhận bản thân từng nhận cuộc gọi của ông Đinh La Thăng, giới thiệu Đinh Ngọc Hệ.

Sau đó, cả hai cùng nhau trao đổi về vấn đề tham gia mua đấu giá quyền thu phí đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương. Được biết ở thời điểm đó, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long nhận được nhiệm vụ ký kết hợp đồng bán đấu giá. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên xét xử này.

Q.T

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án