Bị phong toả, giới nhà giàu Thượng Hải treo đầy túi giấy hàng hiệu trước cửa để khoe của

Thứ sáu, 22/04/2022 19:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thể bị cấm vận nghiêm ngặt, nhưng giới thượng lưu của thành phố vẫn tìm ra cách để phô trương sự giàu có và địa vị của mình - đó là sử dụng túi giấy hàng hiệu.

Bất chấp việc bị cách ly tại nhà trong nhiều tuần, những người giàu có và quan tâm đến thời trang ở Thượng Hải đã tìm ra một cách mới lạ để phô trương sự giàu có và địa vị của họ: Treo túi giấy hàng hiệu sang trọng bên ngoài cửa nhà để gửi bộ test Covid-19 cũng như để giao nhận các loại hàng hoá khác.

bi phong toa gioi nha giau thuong hai treo day tui giay hang hieu truoc cua de khoe cua hinh 1

Người dân Thượng Hải treo các túi giấy từ các nhãn hiệu đắt tiền để nhận các bộ kit test nhanh Covid-19. (Nguồn: SCMP composite).

Vào ngày 3/4, Thượng Hải đã tiến hành một cuộc thử nghiệm Covid-19 trên toàn thành phố bằng cách sử dụng các kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RATs) được các nhân viên phòng chống đại dịch chuyển đến tất cả các căn nhà trong thành phố.

Để ngăn chặn sự tiếp xúc giữa người với người có thể lây truyền virus, mọi người đã treo những chiếc túi bên ngoài cửa nhà của họ để lấy bộ dụng cụ xét nghiệm.

Điều này trở thành một cơ hội để phô trương sự giàu có, vì bất kỳ chiếc túi nào cũng có thể đựng được kit xét nghiệm.

Người dân bắt đầu treo những chiếc túi giấy in logo của các thương hiệu xa xỉ như Burberry, Prada, Louis Vuitton và Chanel.

Bên cạnh túi giấy của các thương hiệu cao cấp, một số người còn trưng bày các thương hiệu trong nước mà họ yêu thích. Ví dụ, một bức ảnh về chiếc túi của Mao-tai, một nhãn hiệu rượu baijiu bốc lửa nổi tiếng đã thu hút sự chú ý.

Một bức ảnh ghép những chiếc túi hàng hiệu treo đầy ngoài cửa nhà đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, và nhận nhiều phản ứng trái chiều.

Một số người cho rằng đây là một cách thú vị để giải toả bớt tâm trạng trong khi bị phong toả, trong khi những người khác cho rằng nó thể hiện sự thờ ơ với cuộc khủng hoảng.

“Đó chỉ là một trò vui sau khi bị cách ly ở nhà hơn 20 ngày”, một người viết.

“Cuộc sống tinh tế của người Thượng Hải một lần nữa được chứng minh: lập tức chạy đi mua cà phê khi lệnh kiểm dịch tạm thời được dỡ bỏ; xếp hàng test Covid-19 khi cầm trong tay ly rượu vang đỏ, và bây giờ mọi người nhận bộ dụng cụ test nhanh bằng những chiếc túi mua sắm sang trọng”, một người khác nói.

“Các bộ dụng cụ test Covid rất nhỏ, và những chiếc túi hàng hiệu này rất lớn. Có tới 20 người sống trong căn hộ đó không?”, một người bình luận trong bức ảnh một chiếc túi giấy Chanel lớn được treo trên cánh cửa.

Một người khác lại nói đùa rằng những chiếc túi có thể đáng giá hơn cả những cánh cửa nơi chúng được treo.

Theo Ủy ban Y tế Thành phố Thượng Hải, thành phố đã báo cáo 18.495 ca F0 mới ghi nhận vào ngày 20/4, phù hợp với thực tế giảm dần các ca dương tính trên toàn thành phố trong những ngày gần đây.

Từ ngày 1/3 đến ngày 20/4, có 496.000 trường hợp F0 được báo cáo tại thành phố 26,3 triệu dân. Có 23.973 người hiện đang nhập viện, và các quan chức đã báo cáo 25 trường hợp tử vong.

Thành phố đã bị phong tỏa nghiêm ngặt và vô thời hạn kể từ ngày 28/3, điều này đã gây ra một loạt các vấn đề.

Các cư dân đã phải đấu tranh để được tiếp cận lương thực một cách nhất quán và đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lực y tế. Và có người đã chết vì không được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời.

Sơn Tùng (Tổng hợp)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống