Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Thứ tư, 16/02/2022 11:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 16/2, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tới động viên các tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ.  

Năm 2022, huyện Đông Anh được giao chỉ tiêu 197 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân đội nhân dân và 44 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.  

bi thu thanh uy ha noi dong vien tan binh len duong nhap ngu hinh 1

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng động viên tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Linh

Bài liên quan

Phát biểu động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh biểu dương cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật và đủ chỉ tiêu Thành phố giao; đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các chiến sỹ trẻ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

bi thu thanh uy ha noi dong vien tan binh len duong nhap ngu hinh 2

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo huyện Đông Anh động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Linh

Nhấn mạnh, việc lên đường nhập ngũ chính là vinh dự và niềm tự hào của tuổi trẻ, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đề nghị các tân binh nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống quê hương Đông Anh anh hùng, tiếp bước cha anh, vững vàng trên con đường quân ngũ; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân, giữ vững đạo đức trong sáng; không nề hà khó khăn gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa... luôn đoàn kết để ngày càng trưởng thành, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, quê hương.

bi thu thanh uy ha noi dong vien tan binh len duong nhap ngu hinh 3

Các tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Linh

Không giấu được sự hồi hộp, phấn khởi trong ngày nhập ngũ, tân binh Đỗ Quốc Vương, 21 tuổi, xã Cổ Loa chia sẻ: Với khát khao trở thành người có ích cho xã hội, em đã mạnh dạn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ như một việc làm nhỏ nhoi đóng góp cho đất nước. Vì vậy, em sẽ quyết tâm chấp hành đúng nội quy trong quân ngũ, hoàn thành mọi nghĩa vụ được giao.

Còn với tân binh Đỗ Văn Thiện, 24 tuổi, xã Dục Tú thì môi trường quân đội là môi trường lý tưởng nhất để thanh niên rèn luyện bản thân. Không chỉ là thực hiện nghĩa vụ quân sự, Đỗ Văn Thiện còn mong muốn được công tác lâu dài trong môi trường này. "Em tốt nghiệp Trường thể thao Bắc Ninh từ năm 2020, nhưng vì dịch bệnh nên chưa đi làm. Em sẽ nỗ lực cố gắng học tập, rèn luyện trong môi trường mới và tìm hướng đi mới cho mình" - Thiện chia sẻ.

Theo thông tin từ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội, năm nay, toàn thành phố có hơn 4.300 công dân nhập ngũ, trong đó có 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và hơn 800 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Phạm Linh

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức