Biển Đông có thể đón 3 cơn bão vào tuần tới

Thứ sáu, 06/11/2020 20:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tuần tới, biển Đông có thể đón 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, chiều ngày 6/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp thông tin về tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan những ngày tới.

Vào nửa đầu tháng 11, tình hình mưa lũ tại Trung Bộ còn diễn biến phức tạp do liên tục chịu ảnh hưởng của các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông.

Cơn bão Atsani đang hoạt động ngoài khơi Philippines đi vào khu vực đông bắc Biển Đông tối 6/11 với cường độ cấp 10, giật cấp 12. Sau đó, bão suy yếu nhanh và tan trên biển.

Cơn bão này chủ yếu gây gió mạnh và sóng cao, nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực phía đông bắc Biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão Atsani. Ảnh: tintuc.vn

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão Atsani. Ảnh: tintuc.vn

Cho đến ngày 8/11, một áp thấp nhiệt đới hoặc bão tiếp tục đi vào Biển Đông. Hình thái này được dự báo ảnh hưởng trực đến vùng biển và đất liền các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong ngày 10-11/11.

Tiếp đến từ ngày 12-13/11, Biển Đông có thể xuất hiện một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, tiếp tục hướng về đất liền nước ta.

Ảnh hưởng của các hình thái cực đoan liên tiếp, từ ngày 9/11 đến 12/11, ven biển Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ trên các sông, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở đô thị.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định diễn biến mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh Trung Bộ còn phức tạp, có thể kéo dài tùy thuộc vào phạm vi hoạt động của áp thấp nhiệt đới và bão.

Người dân cần liên tục cập nhật các diễn biến mới về tình hình thiên tai, thời tiết trong những ngày tới.

Cũng trong chiều nay, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tâm bão Atsani đang nằm trên vùng biển phía nam đảo Đài Loan. Vào lúc 13 giờ, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.

Trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, vận tốc 10-15 km/h và đi vào Biển Đông.

Dự kiến đến chiều 7/11, tâm bão cách đảo Đài Loan khoảng 230 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Và sau đó, hình thái này đổi hướng tây nam, tăng tốc đột ngột lên 25-30 km/h. Chiều 8/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành một vùng áp thấp và tan dần trên biển.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống