Bình Định: Huyện Tuy Phước có trách nhiệm bảo vệ đầm Thị Nại

Thứ tư, 16/02/2022 14:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu tại Lễ công bố huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới, sáng 16/2.

Theo đó, huyện Tuy Phước (Bình Định) có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 9,2%. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 45,8 triệu đồng/người/năm (tăng 27 triệu đồng/người/năm so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92% (giảm 7,92% so với năm 2011).

Cơ cấu kinh tế của huyện Tuy Phước tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và có những chuyển biến vượt bậc, tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành tăng dần theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông lâm thủy sản. Hệ thống đường giao thông nông thôn trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; đường trục thôn, liên thôn đạt 99,3%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 48,67%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó, hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia là 74,1%.

Huyện Tuy Phước đã được UBND tỉnh phê duyệt 4 Dự án cánh đồng lớn cho cây lúa, 3 cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống với tổng diện tích canh tác 750 ha, hiện có 12/14 HTX nông nghiệp liên kết sản xuất giống với các công ty, hàng năm liên kết sản xuất giống trên 1.200 ha, áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến.

binh dinh huyen tuy phuoc co trach nhiem bao ve dam thi nai hinh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ công bố huyện Tuy Phước đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đến tháng 10/2020, toàn huyện có 11/11 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Tuy Phước đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó, nổi bật Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Hưng đã có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 - 2019, nên năm 2020 đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Tuy Phước với nhiều mô hình sinh động, hiệu quả và đánh giá cao Bình Định đã có 84/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ở mức cao so với cả nước.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nông thôn mới không chỉ là hình thức bên ngoài mà phải có nội dung bên trong, gắn với việc nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân; giữ gìn vốn quý về văn hóa con người, xây dựng văn hóa tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua khó khăn. Xây dựng một huyện nông thôn mới hiện đại, ứng dụng KH&CN, phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Và đó phải là một vùng nông thôn có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hướng về người dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

binh dinh huyen tuy phuoc co trach nhiem bao ve dam thi nai hinh 2

Chủ tịch nước trao quyết định của Thủ tướng công nhận Tuy Phước là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, huyện Tuy Phước không được thỏa mãn mà phải phấn đấu, có khát vọng mới để đưa Tuy Phước tiếp bước. Phải chuyển chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, áp dụng KH&CN, nhất là công nghiệp 4.0, xây dựng nông nghiệp số, quản lý dân cư bằng công nghệ số hóa để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tuy Phước cần hướng đến mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao của Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo huyện Tuy Phước, nhất là Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện phải có kế hoạch cụ thể với lộ trình, bước đi phù hợp, chú trọng giữ gìn môi trường sống về tự nhiên và môi trường xã hội cho người dân. Huyện có trách nhiệm bảo vệ đầm Thị Nại với 5.000 ha, lá phổi xanh của Bình Định và một nửa diện tích thuộc địa bàn huyện Tuy Phước./.

Thành Nhân

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức