Bình Dương: Tiến hành gỡ bỏ cách ly khu vực nữ sinh tiếp xúc gần BN 1.843 sinh sống

Thứ ba, 02/02/2021 13:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nữ sinh L.T.L (19 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương), trường hợp tiếp xúc gần với BN 1.843 (sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Sáng 2/2, lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, nữ sinh L.T.L. (19 tuổi, ngụ xã Phú An) - trường hợp tiếp xúc gần với BN 1.843 (sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một) kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. 

Sau đó, ngành chức năng thị xã Bến Cát đã gỡ bỏ cách ly khu vực nơi L. sinh sống tại ấp Bình Giang, xã Phú An; đồng thời yêu cầu những người trong gia đình nữ sinh này tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Hiện tại, khu vực nơi BN 1.843 thường xuyên qua lại vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: vov.vn

Hiện tại, khu vực nơi BN 1.843 thường xuyên qua lại vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: vov.vn

Trước đó, qua rà soát, xác định nữ sinh L.T.L. là bạn học ngồi chung bàn, ăn chung với BN 1.843.

Ngoài thời gian học ở trường, L. về nhà tại xã Phú An phụ gia đình bán quán cháo lòng. Mỗi ngày L. tiếp xúc từ 50-100 người.

Ngày 1/2, ngành chức năng thị xã Bến Cát đã đưa L. đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử trùng, tạm thời phong tỏa quán cháo lòng của gia đình L. để chờ kết quả. Những người tiếp xúc gần với L. cũng đã đến khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà.

PV

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe