Bình Phước: Rầm rộ khai thác đất lậu tại TP Đồng Xoài, cơ quan chức năng “bó tay”

Thứ ba, 26/03/2024 18:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ba chiếc máy xúc cùng hàng chục chiếc xe tải 4 giò, xe đầu kéo xếp hàng dày đặc để “ăn đất lậu” nhưng chỉ cần chính quyền địa phương đến nơi thì mỏ đất trái phép lại vắng như chùa bà Đanh.

Đại công trường khai thác đất trái phép

Thời gian qua, người dân xã Tiến Hưng (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) vô cùng bức xúc khi tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ, làm biến dạng hàng chục hecta đất rẫy, gây ô nhiễm môi trường. Những đoàn xe vận chuyển đất chạy liên tục mỗi ngày còn gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng của xã Tiến Hưng cũng như TP Đồng Xoài nhưng tình trạng trên vẫn tồn tại như thách thức pháp luật, dư luận.

binh phuoc ram ro khai thac dat lau tai tp dong xoai co quan chuc nang bo tay hinh 1

Khu vực khai thác đất trái phép nằm giữa những cánh rừng cao su.

Theo chỉ dân của người dân xã Tiến Hưng, nhóm Phóng viên báo Công luận trong vai tài xế đột nhập vào mỏ khai thác đất trái phép. Mỏ đất này nằm giữa những cánh rừng cao su, rừng điều. Từ đường DH 507, một con đường đất dài gần 8km, bụi bay mịt mù, dẫn thẳng vào mỏ đất trái phép. Trước khu vực mỏ, nhóm người tổ chức khai thác đất trái phép lắp đặt các camera để theo dõi xe ra vào và những người lạ đi vào khu vực trên.

Trên diện tích rẫy hơn 1 hecta, 2 chiếc máy xúc cỡ lớn đang hoạt động hết công suất. Một hàng dài xe ben tải loại 4 giò, xe đầu kéo khoảng 15 chiếc đang xếp hàng vào chờ “ăn đất”. Khu vực khai thác ngổn ngang đất đá, có nhiều vị trí đào sâu xuống hơn 8 mét tạo nên nhiều hố sâu.

binh phuoc ram ro khai thac dat lau tai tp dong xoai co quan chuc nang bo tay hinh 2

Những chiếc xe ben, xe đầu kéo nối đuôi nhau vào ăn đất. Mỗi ngày có khoảng 300 chuyến xe lấy đất lậu từ vị trí trên.

Phát hiện có xe lạ, một người đàn ông đi thẳng đến chặn lại và yêu cầu rời đi. Sau khi trao đổi, người này đồng ý cho xe của nhóm Phóng viên lấy đất với giáo 50.000 đồng/m3.

“Xe 4 giò loại 10 khối, 500.000 đồng/xe, xe đầu kéo 20 khối, 1.000.000 đồng/xe. Xe lạ trả tiền rồi mới lấy đất, xe quen thì ghi sổ, cuối ngày thanh toán”, người đàn ông nói. Người này sau đó nhận tiền và đi thẳng, không quên dặn tài xế phải chờ đến lượt.

Từng chiếc xe tải mang BKS các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh… lần lượt được xe múc múc đất chở đầy thùng. Sau khi ăn đất, từng xe khởi động máy di chuyển ra khỏi khu vực khai thác đến nơi tiêu thụ. Chỉ chưa đầy 30 phút, 12 xe ben loại 4 giò, xe đầu kéo đã ăn đất rời đi.

binh phuoc ram ro khai thac dat lau tai tp dong xoai co quan chuc nang bo tay hinh 3

Xe múc hoạt động hết công suất khiến toàn bộ khu đất bị biến dạng hoàn toàn.

Theo người dân địa phương, khu vực khai thác đất thuộc thửa đất số 894, tờ bản đồ số 5 xã Tiến Hưng. Thửa đất này của bà Phạm Thị Ngự và trước đây trồng điều, cao su.

“Từ trước tết đến nay thì nhóm người lạ đưa xe múc, xe ủi vào chặt cao su, điều rồi múc đất. Họ khai thác rầm rộ, quy mô rất lớn. Xe ra vào bụi bay mù mịt, người dân chúng tôi rất lo lắng vì ảnh hưởng đến vườn của mình”, ông Nguyễn N.L, người dân ấp 4, xã Tiến Hưng bức xúc.

Chính quyền bó tay!?

Người dân xã Tiến Hưng cho hay mỏ đất tại ấp 4 hoạt động liên tục ngày đêm. Từ rạng sáng, hàng dài xe ben, xe đầu kéo đã nối đuôi nhau vào mỏ để ăn đất. “Nhiều ngày họ làm cả vào ban đêm. Xe từ mỏ chạy theo đường mòn rồi rẽ vào đường DH 507. Từ đường DH 507, xe rời khỏi địa phận tỉnh Bình Phước để về Bình Dương đưa đi tiêu thụ”, người dân ấp 4, xã Tiến Hưng kể.

binh phuoc ram ro khai thac dat lau tai tp dong xoai co quan chuc nang bo tay hinh 4

Xe ben rời khỏi mỏ đất sau khi no hàng.

Sau nhiều ngày ghi nhận thực tế, khoảng 9h45 ngày 15/3, nhóm Phóng viên báo Công luận liên hệ với UBND xã Tiến Hưng để đề nghị phối hợp bắt quả tang hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Ông Phạm Văn Điệp, Phó chủ tịch UBND xã Tiến Hưng, đồng ý phối hợp với nhóm Phóng viên. Ông Điệp sau đó báo cáo lại sự việc cho ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng. Đến khoảng 10h ngày 15/3, ông Điệp cử 1 cán bộ phụ trách đi cùng nhóm Phóng viên đến hiện trường. Vào thời điểm này, các xe múc, xe ben, xe đầu kéo ở hiện trường khai thác đất lậu tại ấp 4 đồng loạt rút đi.

Sau 30 phút di chuyển, nhóm Phóng viên cùng cán bộ địa chính đến nơi thì hiện trường hoàn toàn vắng bóng người cùng các phương tiện khai thác đất lậu.

Chiều 15/3, nhóm Phóng viên tiếp tục phát hiện các phương tiện quay lại khai thác đất trái phép và đề nghị UBND xã Tiến Hưng phối hợp đến hiện trường bắt quả tang. UBND xã Tiến Hưng đồng ý và cử cán bộ Công an xã, cán bộ địa chính và 1 Phó chủ tịch xã cùng đến hiện trường. Tuy nhiên, khi xe của đoàn UBND xã Tiến Hưng vừa rời khỏi trụ sở thì tại hiện trường, các phương tiện cũng rời vị trí khai thác. Khi đoàn của UBND xã đến nơi thì chỉ còn 1 người đàn ông tại hiện trường. Người này hướng về nhóm Phóng viên và có nhiều lời lẽ chửi bới thô tục.

binh phuoc ram ro khai thac dat lau tai tp dong xoai co quan chuc nang bo tay hinh 5

Người đàn ông quản lý khu vực khai thác có nhiều lời lẽ hăm doạ, chửi bới thô tục hướng đến nhóm Phóng viên

Trao đổi với Phóng viên, ông Nguyễn Văn Điệp cho biết sẽ tiếp nhận những hình ảnh, clip về việc khai thác đất trái phép mà nhóm Phóng viên cung cấp để làm cơ sở báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Theo ông Điệp, người dân tại ấp 4 nhiều lần phản ánh tình trạng khai thác đất lậu ở vị trí thửa đất số 894, tờ bản đồ số 5 xã Tiến Hưng của bà Phạm Thị Ngự.

“Dân báo lên thì anh em đều vào kiểm tra. Tuy vậy, do đường xa và khó đi nên khi vào đến nơi thì các đối tượng và máy móc đều rời khỏi hiện trường không bắt quả tang được”, ông Điệp nêu lý do.

Ông Điệp thừa nhận tình trạng chủ đất kết nối, bán cho các công ty khác để họ khai thác đất trái phép. Riêng thửa đất của bà Ngự, UBND TP Đồng Xoài đã tiến hành xử phạt số tiền 20 triệu đồng vì hành vi “huỷ hoại đất và làm biến dạng địa hình trên diện tích hơn 4.100 m2” vào tháng 1/2024. UBND TP Đồng Xoài cũng yêu cầu bà Ngự bồi đắp lại nguyên trạng phần đất bị biến dạng trong thời gian 15 ngày.

binh phuoc ram ro khai thac dat lau tai tp dong xoai co quan chuc nang bo tay hinh 6

Toàn cảnh mỏ đất trái phép hoạt động rầm rộ nhưng chính quyền địa phương bó tay.

“Do không bắt được quả tang nên không thể xử phạt hành vi khai thác đất trái phép. Chúng tôi sẽ tiếp nhận phản ánh, cử cán bộ đo đạc lại hiện trường để mời chủ đất lên làm việc. Nếu có vi phạm thì sẽ tiếp tục xử phạt”, ông Điệp nói.

Trong khi chính quyền địa phương đang “bó tay” trong việc xử lý tình trạng khai thác đất trái phép thì mỗi ngày, đoàn xe hàng trăm chiếc với hàng nghìn khối đất vẫn đang bị rút ruột để san lấp tại các công trình xây dựng ở tỉnh Tây Ninh, Bình Dương… Con đường đi của những xe đất lậu này như thế nào, công trình nào có vốn đầu tư công đang sử dụng số đất lậu trên?

X

Đình Thức

Bình Luận

Tin khác

Ứng cứu kịp thời 7 ngư dân khi tàu cá bốc cháy trên biển Quảng Bình

Ứng cứu kịp thời 7 ngư dân khi tàu cá bốc cháy trên biển Quảng Bình

(CLO) Ngày 8/5, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, một tàu cá của ngư dân tỉnh này đã bị bốc cháy, khi đang đánh bắt trên biển vào tối qua, rất may 7 ngư dân đã được ứng cứu kịp thời.

Đời sống
Chia sẻ của những chàng trai, cô gái khối Công an tham gia Lễ kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Chia sẻ của những chàng trai, cô gái khối Công an tham gia Lễ kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Trong lễ diễu binh diễn ra vào ngày 7/5 tại Điện Biên, các chàng trai, cô gái của khối Cảnh sát, Công an, An ninh đã gây ấn tượng mạnh và nhận được nhiều tình cảm của người dân.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Nam Định: Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

(CLO) UBND tỉnh Nam Định vừa có công văn về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đời sống
Bắc Ninh: Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh không còn hộ nghèo

Bắc Ninh: Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh không còn hộ nghèo

(CLO) Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 3.422 hộ nghèo tương ứng 8.762 người, chiếm tỷ lệ 0,92% dân số; có 2.500 người trong độ tuổi nhưng không có khả năng lao động. Địa phương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh không còn hộ nghèo.

Đời sống
Lào Cai: Tìm thân nhân 2 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở Sa Pa

Lào Cai: Tìm thân nhân 2 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở Sa Pa

(CLO) UBND phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) vừa có thông báo công khai thông tin tìm thân nhân 2 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Đời sống