Bình Thuận: Lùm xùm vụ cựu lãnh đạo Công an huyện Tánh Linh tổ chức khai thác khoáng sản trái phép

Thứ tư, 28/11/2018 14:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND huyện Tánh Linh vừa có báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận về trường hợp Thượng tá Tạ Quang Biểu – nguyên Phó trưởng Công an huyện Tánh Linh tổ chức khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đức Thuận (huyện Tánh Linh) gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Báo Công luận
 Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép của cựu Phó Trưởng Công an huyện Tánh Linh chỉ cách UBND xã Đức Thuận khoảng 100m

Đỉnh điểm của bức xúc là sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận chủ trì kết luận chỉ khai thác dưới 50m3 và ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng. Trong khi trước đó, theo phản ánh người dân thì nguyên Phó trưởng Công an huyện Tánh Linh - ông Tạ Quang Biểu tổ chức khai thác đất bồi nền trái phép tại khu vực cách UBND xã Đức Thuận chỉ 100m hơn 4 năm nay, với khối lượng khai thác lên đến cả 1.000m3.

Trước đó, từ thông tin phản ánh người dân về việc nguyên Phó trưởng Công an huyện Tánh Linh – Thượng tá Tạ Quang Biểu tổ chức khai thác đất bồi nền trái phép tại khu vực cách UBND xã Đức Thuận chỉ 100m, lúc 14 giờ ngày 9/10/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tánh Linh kiểm tra đột xuất và đã phát hiện 2 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đức Thuận do ông Tạ Quang Biểu (SN: 1957, ngụ xã Đức Thuận) và ông Phan Minh Châu (SN: 1957, ngụ xã Gia An) tổ chức. Sau khi lập biên bản vi phạm, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp là 35 triệu đồng.

Lý giải cho việc chênh lệch số liệu giữa cả 1.000m3 theo phản ánh của người dân với dưới 50m3 theo kết quả kiểm tra của các cơ quan chức. UBND huyện Tánh Linh cho rằng, biên bản kiểm tra hiện trạng tại hiện trường việc ông Biểu khai thác trái phép đất san lấp do Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh và huyện xác lập trong ngày 9/10/2018 là đúng thực tế. 

Cụ thể, qua kiểm tra tại hiện trường đoàn đã phát hiện quả tang khối lượng đất ông Biểu đã khai thác trên 2 xe tải ben 62C - 05753 và 86X – 1361 còn ở hiện trường chuẩn bị chở đi tiêu thụ lúc kiểm tra là 15m3. 

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng xác định có 30m3 đã được mang đi tiêu thụ trước đó. Như vậy tổng khối lượng ông Biểu đã khai thác bị Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện là 45m3. Theo đó, với mức độ vi phạm dưới 50m3 của nguyên lãnh đạo công an huyện Tánh Linh chỉ bị xử phạt hành chính.  

Còn thông tin tại khu vực cách UBND xã Đức Thuận chỉ 100m, ông Tạ Quang Biểu đã tổ chức khai thác đất trái phép khoảng 4 năm nay! Đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng không có cơ sở xác định ông Biểu đã khai thác đất tại đây trong nhiều năm nay vì trong năm 2017, cũng tại vị trí khai thác này Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra và tham mưu UBND huyện xử lý 1 trường hợp khai thác đất trái phép nhưng không phải do ông Biểu tổ chức. 

Trong báo cáo gửi tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Tánh Linh xác định để xảy ra tình trạng trên do UBND xã Đức Thuận thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã. Xã Đức Nhuận cũng không có báo cáo, kiến nghị UBND huyện về những khó khăn công tác quản lý, xử lý.

Theo đó, UBND huyện Tánh Linh giao Phòng Nội vụ phối hợp với các ngành liên quan của huyện, UBND xã Đức Thuận tổ chức kiểm điểm đối với Chủ tịch UBND xã Đức Thuận vì để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

Và ngày 22/10/2018, tại cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm quản lý của Chủ tịch UBND xã Đức Thuận, ông Phan Duy Tuệ - Chủ tịch UBND xã Đức Thuận đã nhận khuyết điểm thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý.

Liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép của cựu lãnh đạo công an huyện Tánh Linh – ông Tạ Quang Biểu, UBND huyện cũng kiến nghị Thường trực Huyện ủy xem xét chỉ đạo Đảng bộ xã Đức Thuận tiến hành kiểm điểm về mặt đảng đối với vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép của ông Biểu.

Thanh Hải

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương