BLACKPINK trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên có MV đạt 1.9 tỷ view

Chủ nhật, 03/07/2022 13:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lần đầu tiên trong lịch sử của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc có một MV ca nhạc đạt con số lượt xem “khủng” - gần 2 tỷ view. Niềm vinh dự đi đầu này thuộc về ban nhạc đình đám BLACKPINK với MV ‘DDU-DU DDU-DU’.

Vượt qua hàng loạt nhóm nhạc lớn khác, BLACKPINK ghi danh vào lịch sử của nền âm nhạc idol xứ kim chi, bỏ xa những kỷ lục từng được xác lập trước đó. Cụ thể vào 4 giờ sáng ngày 3 tháng 7 (theo giờ Hàn Quốc), video âm nhạc cho ca khúc DDU-DU DDU-DU (2018) đã vượt qua cột mốc 1,9 tỷ lượt xem trên YouTube. Nhờ đó, tác phẩm này trở thành MV âm nhạc đầu tiên của K-pop đạt được con số đáng ngưỡng mộ này.

blackpink tro thanh nhom nhac kpop dau tien co mv dat 19 ty view hinh 1

Cột mốc đáng ăn mừng của 4 cô gái BLACKPINK và fan của họ. - Ảnh chụp màn hình

Như vậy, chỉ với hơn 4 năm, MV ca nhạc đã thành công cán mốc “vô tiền khoáng hậu” của một nhóm nhạc K-pop, ghi dấu son cho quá trình hình thành và phát triển của 4 cô gái nổi tiếng hàng đầu xứ Hàn. Đạt được thành tích này trước đây chỉ có duy nhất PSY với MV toàn cầu GANGNAM STYLE (2012). Điều này có thể chứng minh cho tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của BLACKPINK cùng video âm nhạc này đang dần phát triển trên khắp thế giới.

BLACKPINK đưa DDU-DU DDU-DU ra mắt công chúng lần đầu vào ngày 15 tháng 6 năm 2018 và ngay lập tức tạo được tiếng vang lớn. Không chỉ trở thành ca khúc được xem nhiều nhất trong năm, tác phẩm này cũng giúp  BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên của Kpop nhận được chứng nhận của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA). 

DDU-DU DDU-DU là ca khúc chủ đề nằm trong mini album đầu tiên của BLACKPINK mang tên Square up phát hành vào năm 2018. Không chỉ với âm nhạc bắt tai, ca khúc còn sở hữu vũ đạo ấn tượng khi được cover lại ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ca khúc này cùng MV năm đó đã góp phần lớn đưa danh tiếng của BLACKPINK vang xa toàn thế giới, trở thành bước đệm hoàn hảo cho những bước tiến xa của nhóm từ đó tới nay.

BLACKPINK là nhóm nhạc nữ thuộc quyền quản lý của ông lớn YG Entertainment, được thành lập vào năm 2016. Nhóm nhạc gồm 4 cô gái cá tính, tài năng và xinh đẹp: Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa. Ra mắt với album đĩa đơn đầu tay mang tên Square One gồm hai ca khúc BoombayahWhistle, nhóm nhạc tân binh khi ấy đã thành công ghi danh vào bảng xếp hạng World Digital Songs của Billboard và bảng xếp hạng nhạc số Gaon của Hàn Quốc.

blackpink tro thanh nhom nhac kpop dau tien co mv dat 19 ty view hinh 2

MV DDU-DU DDU-DU gây ấn tượng bởi phong cách mạnh mẽ, điệu nhảy độc đáo và giai điệu bắt tai. - Ảnh: YG

blackpink tro thanh nhom nhac kpop dau tien co mv dat 19 ty view hinh 3

Ca khúc này được nhóm đưa đi trình diễn khắp các sân khấu lớn trên toàn thế giới - Ảnh: YG

blackpink tro thanh nhom nhac kpop dau tien co mv dat 19 ty view hinh 4

DDU-DU DDU-DU đã đem lại cho BLACKPINK nhiều giải thưởng danh giá. - Ảnh: Soompi

Có thể nói, BLACKPINK là “con gà đẻ trứng vàng” của nhà YG khi liên tục phá vớ nhiều kỷ lục, đạt được nhiều thành tích trong suốt thời gian hoạt động. Nhóm trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi đạt vị trí thứ 13 với Ice Cream (2020) và trên Billboard 200 với The Album (2020) ở vị trí thứ hai. 

4 cô gái cũng là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên lọt vào và dẫn đầu bảng xếp hạng Emerging Artists của Billboard đồng thời sở hữu ba đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard. Các MV ca nhạc của họ đều được yêu thích rộng rãi, đem lại cho họ nhiều con số ấn tượng và hàng loạt giải thưởng danh giá.

Xem lại MV DDU-DU DDU-DU

X

Con số 1,9 tỷ lượt xem mà DDU-DU DDU-DU vừa với tới đã lập thêm cho nhóm nhạc ngôi sao này một kỷ lục mới, trở thành một huyền thoại khó lòng vượt qua của giới giải trí xứ Hàn. Đây hẳn là một dịp đáng nhớ để fan nhà BLACKPINK ăn mừng trước khi MV ca nhạc mới của nhóm sẽ trở lại vào cuối năm nay và được dự đoán sẽ đem lại nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa.

Minh Anh (Theo Soompi)

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí