Bố đẻ khai gì trong vụ bé gái 6 tuổi tử vong?

Thứ sáu, 17/09/2021 15:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Qua lời khai của bố đẻ nạn nhân, thời điểm vào khoảng 11h ngày 16/9, L.T.C (SN 1978 ở ngõ 323 Xuân Đỉnh, tổ dân phố Xuân Lộc 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có đánh con là cháu L.H.A.

Nguồn tin của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, sự việc xảy ra vào khoảng 11h đến 15h ngày 16/9, tại nhà riêng của nạn nhân ở phường Xuân Đỉnh.

Qua lời khai ban đầu của bố đẻ nạn nhân tại cơ quan công an, thời điểm trên, anh này có hành vi bạo hành bé gái. Đến khoảng 15h ngày 16/9 thì nạn nhân có biểu hiện nôn, nên đã được gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Xác nhận sự việc, tại báo cáo nhanh của UBND quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết: Khoảng 11h ngày 16/9, L.T.C (SN 1978 ở ngõ 323 Xuân Đỉnh, tổ dân phố Xuân Lộc 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có đánh con là cháu L.H.A. Khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu là T.T.H.Đ (sinh năm 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên panadol thì cháu nôn nhiều và đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

bo de khai gi trong vu be gai 6 tuoi tu vong hinh 1

Trường Tiểu học Xuân Đỉnh xác nhận, trong giờ học online tối 16/9/2021, cháu L.H.A đã không vào học

Bài liên quan

Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Trường hợp cháu bé được xác định ngừng tuần hoàn và tử vong trước khi vào bệnh viện. Phía bệnh viện và cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân tử vong của cháu bé. Tuy nhiên, có nghi vấn cháu bé bị bạo hành.

Cũng theo xác nhận của vị đại diện Bệnh viên Nhi, trước khi nhập viện tại Bệnh viện Nhi, cháu bé được chuyển từ Bệnh viện Nam Thăng Long lên trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện đơn vị đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cháu bé tử vong. Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã tạm giữ nghi phạm để điều tra làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Tinh Thông luật cho biết, về việc cháu bé bị bạo hành thì đó mới chỉ là thông tin ban đầu. Qua thăm khám ban đầu thì các bác sĩ cũng nhận định nạn nhân có dấu hiệu bạo hành.

Tuy nhiên, việc chứng minh cháu bé có bị bạo hành hay không thì cơ quan điều tra cần phải xác minh, điều tra làm rõ, ví dụ qua kết luận giám định nguyên nhân tử vong, ai là người thực hiện hành vi... Cơ quan công an sẽ không bỏ lọt bất kỳ các manh mối nào và cũng sẽ không bỏ lọt tội phạm.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, từ nhiều năm nay, trong các gia đình, nhà trường và cả xã hội vẫn đang xảy ra khá nhiều vụ việc bạo lực đối với trẻ em. Nếu như tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra thường xuyên thì sẽ dẫn tới vòng luẩn quẩn "bạo lực sinh ra bạo lực" khi những đứa trẻ ấy trưởng thành.

"Các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra một quy luật rằng nếu như những đứa trẻ có tuổi thơ bị ngược đãi thì khi lớn lên, đứa trẻ đó cũng sẽ xuất hiện hành vi ngược đãi đối với những người khác; kể cả khi đó là những đứa con do chính mình đẻ ra. Thậm chí, con người sẽ có thể trở nên vô cảm ngay cả khi đã gây ra những vụ việc mang lại hậu quả xấu hoặc tỏ ra vô trách nhiệm với chính cuộc đời của mình", Luật sư Bình nói.

Cũng theo Luật sư Diệp Năng Bình, mục đích dạy dỗ con cái của những bậc làm cha mẹ là chính đáng, và nó cũng rất khác so với mục đích của những kẻ bạo hành. Các bậc làm cha mẹ thường sẽ đưa ra những lý lẽ riêng để bảo vệ cho quan điểm giáo dục của mình. Song, có một vấn đề và câu hỏi lớn được đặt ra ở đây đó là: Cần phân biệt thế nào giữa ranh giới của "yêu cho roi cho vọt" và hành vi bạo hành, ứng xử bằng bạo lực với trẻ?

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, bạo lực trẻ em là sử dụng những hành vi bạo lực thể chất và bạo lực tâm lý gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của trẻ em.

Khoản 6 Điều 4 Luật trẻ em 2016 quy định “Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.”

Hiến pháp năm 2013 quy định nghiêm cấm hành vi này. “Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em” (Điều 37).

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, hành vi bạo lực trẻ em có thể được xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ thuộc vào tính chất, mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của hành vi.

Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, căn cứ vào tính chất của từng sự việc ngược đãi, hành hạ trẻ em mà người phạm tội có thể bị xử phạt với các tội khác nhau.

Cụ thể, Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017). Phạm tội thuộc một trong các trường hợp làm chết người thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm.

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án