Khả năng Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội sẽ diễn ra trong thời tiết có mưa
Ngày 10/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đã có buổi làm việc với thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại lễ.
Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo đã đưa ra kế hoạch dự kiến thời điểm kết thúc lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng 10/10 tại quảng trường Ba Đình vào lúc 10 giờ 10 phút 10 giây.
Theo ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, Ban Chỉ đạo cũng đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường dự báo về tình hình thời tiết dịp đại lễ, có phương án can thiệp nếu thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, Bộ này đã xin lùi thời hạn báo cáo vì chưa xác định được công nghệ và kinh phí để thực hiện việc can thiệp trong trường hợp có mưa bão lớn. Trước tình hình đó, ông Thọ đề nghị với Ban chỉ đạo Quốc gia nếu sau 18/8 mà Bộ Tài nguyên và Môi trường không đưa ra được phương án thì cần xây dựng phương án dự phòng.
Đồng tình với việc cần phải xây dựng các phương án dự phòng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết thêm, việc “bắn” mây là rất tốn kém về kinh phí và khó khăn về mặt kỹ thuật. “Một số nước họ triển khai được việc “bắn” mây vì tại thời điểm đó thời tiết rất thuận lợi, khô ráo”, ông Thảo dẫn chứng.
Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, ông Hoàng Tuấn Anh cho rằng nếu mưa nhỏ thì chúng ta có thể trang bị áo mưa, mưa quá to thì chỉ tổ chức mít tinh tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. “Phương án “bắn” mây sẽ rất tốn kém, phức tạp và khó khả thi”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Trước nhiều ý kiến băn khoăn của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, nếu chủ động được vấn đề kỹ thuật thì thực hiện, còn nếu phải thuê nước ngoài vừa tốn kém vừa phức tạp. “Tôi đồng tình bỏ phương án “bắn” mây”, Phó Thủ tướng nói.