(CLO) Vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 3357/BTC - TCT về việc quản lý chi hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật, trong đó, bãi bỏ quy định yêu cầu DN phải nộp số tiền thuế còn nợ trước khi được hoàn thuế. Đây là một trong những sự thay đổi nổi bật trong công tác tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế (NNT).
[caption id="attachment_87357" align="aligncenter" width="600"]
Dù không đóng đủ thuế DN vẫn được hoàn thuế là một trong những cải cách đáng kể của Bộ Tài chính - Ảnh minh họa[/caption]
Cụ thể, Bộ Tài chính bãi bỏ quy định yêu cầu DN phải nộp số tiền thuế còn nợ trước khi được hoàn thuế tại điểm 4 công văn 13822/BTC-TCT. Như vậy, NNT sẽ tiếp tục được bù trừ số thuế còn nợ với số tiền thuế được hoàn theo hướng dẫn tại Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Ngoài ra, Bộ cũng bãi bỏ quy định giám sát ưu tiên chi hoàn thuế tại điểm 1, 2, 5 tại công văn 18832/BTC - TCT và điểm 5 công văn 13822/BTC - TCT. Tổng cục Thuế chuyển sang giám sát hồ sơ giải quyết hoàn thuế đủ điều kiện ban hành Quyết định hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 204/2015/TT - BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, quy định Tổng cục Thuế có trách nhiệm giám sát hồ sơ hoàn thuế có đủ điều kiện ban hành Quyết định hoàn thuế trong thời hạn 6 giờ làm việc.
Đồng thời, Bộ sẽ chuyển cơ chế kiểm tra trước khi hoàn thuế sang kiểm tra sau hoàn thuế đối với các trường hợp rủi ro thấp để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo quản lý chặt chẽ hoàn thuế GTGT, theo đó bãi bỏ điểm 4 công văn 18832/BTC - TCT.
Bên cạnh đó, cơ quan thuế vẫn phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như phối hợp cơ quan hải quan, biên phòng, công an, ngân hàng... quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của nhà nước.
Đây là hàng loạt các hoạt động được ban hành nhằm khắc phục những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện công văn số 13822/BTC - TCT ngày 02/10/2015 về việc quản lý đúng quy định pháp luật chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và công văn 18832/BTC - TCT ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính.
Với việc bãi bỏ quy định phải đóng đủ thuế mới được xem xét hoàn thuế GTGT, thời gian được hoàn thuế của DN sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, tránh được tình trạng "dồn ứ" tiền hoàn thuế khi phải chờ đợi đến lúc DN hoàn thành hết số tiền thuế phải nộp. Ngoài ra, việc "bù trừ" giữa tiền hoàn thuế và tiền nợ thuế cũng sẽ là nhân tố giúp giảm áp lực về chi phí của công tác thu thuế cho ngân sách Nhà nước.
Có thể nói, đây là một trong những hành động đã được thực hiện theo đúng lời hứa của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn về việc sửa quy định về hoàn thuế DN trước 15/3 vừa qua.
Bên cạnh đó, đại diện Bộ cũng khẳng định sẽ thực hiện nghiêm ngặt các quy định về quản lý rủi ro trong hoàn thuế GTGT đã quy định tại Thông tư 204/2015/TT - BTC để thực sự tạo ra môi trường đóng thuế thân thiện với DN.
Quỳnh Liên