Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra ứng phó hoàn lưu, khắc phục thiệt hại sau bão số 4 tại Hà Tĩnh

Thứ sáu, 30/08/2019 15:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 30/8, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác ứng phó, tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão số 4 tại Hà Tĩnh.

XX

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai đã trực tiếp kiểm tra thực địa tình hình thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao tinh thần chủ động của các cấp chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong công tác ứng phó với bão số 4

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao tinh thần chủ động của các cấp chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong công tác ứng phó với bão số 4

Tại đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao tinh thần chủ động của các cấp chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong những ngày vừa qua. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường đã ân cần động viên, chia sẻ cùng bà con nhân dân trước những khó khăn thiên tai, mưa lũ gây ra; đồng thời khẳng định, tuy bão số 4 đã đi qua nhưng dự báo hoàn lưu tiếp tục gây mưa lớn trong những ngày tới, đặc biệt là vùng miền núi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Vì thế, toàn tỉnh cần tập trung các giải pháp và lực lựng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và sẵn sàng ứng cứu nếu có tình huống mới diễn ra.

Bộ trưởng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ nhân dân sớm khắc phục hậu quả tại 41 hộ bị ảnh hưởng của lốc xoáy để nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sinh hoạt; huy động người dân, máy móc, tranh thủ thời gian, sớm hoàn thành thu hoạch lúa hè thu để tránh lúa bị ngập nếu trời còn tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã ân cần động viên, chia sẻ cùng bà con nhân dân trước những khó khăn thiên tai, mưa lũ gây ra

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã ân cần động viên, chia sẻ cùng bà con nhân dân trước những khó khăn thiên tai, mưa lũ gây ra

“Bên cạnh việc tranh thủ đợt mưa lớn để tích nước trong các hồ đập, phục vụ sản xuất, Hà Tĩnh cũng cần lưu ý những hồ có dung tích nhỏ, xuống cấp. Cần có lực lượng túc trực, giám sát để đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du. Sớm có tổng kết rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, bởi hiện nay, Hà Tĩnh mới chỉ bắt đầu bước vào mùa mưa lũ, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu”, Bộ trưởng lưu ý.

Cũng theo Bộ trưởng, các cấp chính quyền và nhân dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là cảnh giác, tích cực, chủ động sử dụng biện pháp "4 tại chỗ" để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Báo Công luận
Trước khi bão đổ bộ, một trận giông kèm lốc xoáy và mưa lớn bất ngờ xảy ra khiến 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 41 ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hỏng

Trước khi bão đổ bộ, một trận giông kèm lốc xoáy và mưa lớn bất ngờ xảy ra khiến 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 41 ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hỏng

Trước đó, vào khoảng 12h45' ngày 29/8, trận giông kèm lốc xoáy và mưa lớn bất ngờ xảy ra khoảng 30 phút ở thôn Hoa Kiến, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 41 ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hỏng . Trong đó: 12 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 nhà bị đổ sập, 11 cột điện. Trận lốc cũng đã làm 2 người dân trong thôn bị thương.

Trong sáng 30/8, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân địa phương và người dân địa phương tập trung giúp 41 hộ dân tại thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, TX Anh khắc phục hậu quả lốc xoáy, sớm ổn định cuộc sống.

Báo Công luận
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân địa phương và người dân địa phương tập trung giúp các hộ dân khắc phục hậu quả lốc xoáy, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân địa phương và người dân địa phương tập trung giúp các hộ dân khắc phục hậu quả lốc xoáy, sớm ổn định cuộc sống.

Trước mắt, thị xã Kỳ Anh sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng đối với các nhà bị sập hoàn toàn; còn đối với các hộ bị ảnh hưởng một phần, thị xã cũng sẽ chỉ đạo các lực lượng tiếp tục giúp người dân khắc phục, sớm ổn định cuộc sống.

Trần Phong

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức