Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri xã Lãng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh

Thứ ba, 01/10/2019 21:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 1/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trước thềm kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, báo cáo với cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ thông qua 11 Dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến 8 Dự án Luật. Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo quan trọng về kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cũng báo cáo kết quả trả lời ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phân loại, tổng hợp 9 kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 19 kiến nghị gửi UBND tỉnh. Đến nay, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã trả lời 19/19 kiến nghị, các cơ quan của Chính phủ trả lời 8/9 kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vui mừng với kết quả đạt được của xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình nói riêng, tỉnh Bắc Ninh nói chung trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, đặc biệt trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. 

Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh với các cử tri xã Lãng Ngâm.

Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh với các cử tri xã Lãng Ngâm.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng thông tin một số vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, “tín dụng đen”, kinh tế, tham nhũng, vi phạm pháp luật về môi trường, xâm hại trẻ em, trật tự an toàn giao thông... Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công mạnh các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tướng Tô Lâm cũng ghi nhận những kết quả xã Lãng Ngâm đạt được trong thời gian qua, góp phần không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân; đề nghị thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo,  cụ thể hóa Nghị quyết của các cấp vào nhiệm vụ cụ thể, gắn với thế mạnh phát triển của địa phương; quan tâm củng cố, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đảm bảo an ninh, quốc phòng; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài … Qua đó, góp phần xây dựng quê hương Lãng Ngâm nói riêng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại. 

Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng 10 bộ máy vi tính cho Trường THCS Lãng Ngâm.

Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng 10 bộ máy vi tính cho Trường THCS Lãng Ngâm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm tặng 10 bộ máy tính cho học sinh trường THCS Lãng Ngâm, xã Lãng Ngâm và 10 bộ máy tính cho UBND xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Hoàng Hằng

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống