Bộ tư lệnh TP. HCM sẽ tiếp nhận, bàn giao tro cốt người mất vì Covid-19 cho gia đình

Chủ nhật, 08/08/2021 07:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ tư lệnh TP. HCM có nhiệm vụ tiếp nhận tro cốt người mất vì Covid-19, tạm thờ cúng, sau đó chuyển đến cho từng gia đình. Nếu gia đình nào chưa có điều kiện tiếp nhận thì tổ chức tôn giáo sẽ tiếp nhận tro cốt và thờ cúng.

Quân đội tổ chức thờ cúng trước khi bàn giao tro cốt.

Quân đội tổ chức thờ cúng trước khi bàn giao tro cốt.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, từ nay Trung tâm hỏa táng dừng việc giao trực tiếp tro cốt người qua đời vì Covid-19 cho gia đình nạn nhân. Bộ tư lệnh thành phố sẽ tiếp nhận, tạm thờ cúng, sau đó chuyển đến chu đáo cho từng gia đình.

Nếu gia đình nào chưa có điều kiện tiếp nhận thì tổ chức tôn giáo sẽ tiếp nhận tro cốt và thờ cúng.

Việc đề xuất tổ chức Quốc tang cho những nạn nhân chết trong đại dịch vào thời điểm thích hợp thì thành phố sẽ báo cáo Thủ tướng.

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, Liên quan đến kinh phí hậu sự cho những người tử vong do mắc Covid-19, TP. sẽ lo toàn bộ hậu sự cho người mất vì Covid-19.

Mỗi trường hợp được hỗ trợ 17 triệu đồng, trích từ ngân sách. Người mất tại bệnh viện, thành phố sẽ phân bổ kinh phí cho Sở Y tế để chuyển cho các bệnh viện lo hậu sự. Với người qua đời tại nhà, ngân sách sẽ chuyển cho các quận huyện, phường xã.

Quân đội tiếp nhận và bàn giao tro cốt cho gia đình nạn nhân.

Quân đội tiếp nhận và bàn giao tro cốt cho gia đình nạn nhân.

Về việc xử lý thi hài người qua đời do Covid-19, TP xử lý xử lý theo quy trình 6 bước.

Theo đó, trường hợp tử vong tại cơ sở y tế phải được hỏa táng hoặc mai táng (nếu không thực hiện được hỏa táng) trong vòng 24 giờ. Việc khâm liệm tuân thủ quy trình đặc biệt với bệnh dịch nguy hiểm; thực hiện tại nhà tang lễ bệnh viện, hạn chế tối đa người tham gia khâm liệm. Người nhà không được thăm viếng trong suốt thời gian lưu giữ tử thi cho tới khi khâm liệm xong...

Thi hài phải được vận chuyển bằng ôtô tới thẳng nơi hỏa táng hoặc nơi chôn theo kế hoạch thống nhất với Trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương.

Đối với trường hợp tử vong tại cộng đồng, người thân phải thông báo chính quyền, cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ xử lý. Quy trình xử lý cũng phải đảm bảo việc phòng chống lây nhiễm.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống