“Bom tấn” truyền thông từ vụ ly hôn lớn nhất lịch sử Hollywood

Thứ năm, 22/09/2016 07:49 AM - 0 Trả lời

Từ tối 20/9/2016 đến nay, ngập tràn trên trang nhất các báo, các bản tin truyền hình, mạng xã hội là thông tin “cặp đôi vàng” của điện ảnh thế giới Angelina Jolie- Brad Pitt chia tay. “Bom tấn” truyền thông đã thực sự phát nổ sau rất nhiều ngày trong âm ỉ đồn đoán. Sẽ là không quá lời nếu nói rằng thời điểm này, tờ báo nào nắm bắt được những thông tin “độc” nhất về vụ ly hôn đình đám này, đồng nghĩa nắm trong tay khoản lợi nhuận kếch xù.

Sự kiện: Hollywood

(NB&CL) Từ tối 20/9/2016 đến nay, ngập tràn trên trang nhất các báo, các bản tin truyền hình, mạng xã hội là thông tin “cặp đôi vàng” của điện ảnh thế giới Angelina Jolie- Brad Pitt chia tay. “Bom tấn” truyền thông đã thực sự phát nổ sau rất nhiều ngày trong âm ỉ đồn đoán. Sẽ là không quá lời nếu nói rằng thời điểm này, tờ báo nào nắm bắt được những thông tin “độc” nhất về vụ ly hôn đình đám này, đồng nghĩa nắm trong tay khoản lợi nhuận kếch xù.

Tiêu điểm: nguyên nhân ly hôn

Brad Pitt và Angelina Jolie nảy sinh tình cảm với nhau khi đóng cặp trong phim Mr and Mrs Smith năm 2004. Vào thời điểm đó, nam tài tử còn đang trong mối quan hệ đầu ấp tay gối với ngôi sao Friends là Jennifer Aniston. Dù Brad Pitt đã quyết định ly hôn vợ để đến với Angelina Jolie ngay sau đó, mãi đến năm 2014, cặp đôi mới đường đường chính chính về chung một nhà. Chính vì đã ở bên nhau quãng thời gian khá dài mới đi đến hôn nhân, cuộc ly hôn chóng vánh của cặp đôi khiến không ít người cảm thấy hụt hẫng.

Trên thực tế, tin đồn ly dị của cả 2 đã xuất hiện từ nhiều tháng trước. Lúc bấy giờ, nhiều người cho rằng nguyên nhân đổ vỡ đến từ việc nam tài tử thay lòng đổi dạ, khi nảy sinh tình cảm với bạn diễn Marion Cotillard. Bên cạnh đó, quyết định xa rời Hollywood và tập trung hoạt động chính trị đến nỗi muốn bán căn nhà kỷ niệm ở Pháp của Angelina Jolie, hay chuyện cô luôn buồn bã, chán ăn khiến cơ thể gầy rộc cũng được xem là mâu thuẫn dẫn đến xung đột. Mặc dù chưa bao giờ lên tiếng về thông tin ly dị, việc cả 2 ngày càng ít xuất hiện bên nhau, dù trên thảm đỏ hay ngoài đường phố, cũng khiến công chúng không khỏi nghi ngại.

[caption id="attachment_122249" align="aligncenter" width="640"]US actors Brad Pitt and Angelina Jolie, pose on the red carpet before the screening of "The Tree of Life" presented in competition at the 64th Cannes Film Festival on May 16, 2011 in Cannes. AFP PHOTO / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (Photo credit should read ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images) Vợ chồng Brad Pitt và Angelina Jolie thời còn mặn nồng.[/caption]

Trong đơn ly hôn, Angelina Jolie nêu lên những khác biệt không thể dung hòa giữa hai vợ chồng. Cô đề nghị được chăm sóc cả 6 người con, không yêu cầu hỗ trợ tài chính từ Pitt và đồng ý để Pitt được quyền thăm con.

Tuy nhiên, giới truyền thông vẫn chưa hài lòng với lý do được chính Jolie đưa ra. Trong khi chưa có điều gì được khẳng định, nhiều tờ báo đã đăng tải những câu chuyện được cho là nguyên nhân sự đổ vỡ của họ. CNN thì cho rằng Angelina Jolie đưa đơn với lý do nhiều mâu thuẫn và khác biệt trong cuộc sống vợ chồng. Còn theo nguồn tin độc quyền của trang tin TMZ, quyết định ly hôn của Jolie chính là kết quả của mối căng thẳng âm ỉ giữa đôi vợ chồng, xoay quanh cách dạy con của nam tài tử. Nguồn tin này cũng khẳng định không hề có chuyện “người thứ 3” gây rạn nứt tình cảm. Nhiều tờ báo thì một mực khẳng định do Brad Pitt không chung thủy với vợ trong thời gian anh quay phim “Allied” cùng nữ minh tinh Pháp Marion Cotillard.

images

Tờ “Page Six” đưa tin Jolie còn thuê cả một thám tử tư để theo dõi chồng ở trường quay bởi cô tin chồng mình đang ngoại tình. Vai trò làm cha của Pitt cũng được cho là nguyên nhân. Một số nguồn tin cho rằng Jolie đâm đơn ly hôn do không đồng tình với những phương pháp dạy con của anh cộng thêm một số tật xấu khó bỏ như sử dụng chất kích thích. Đó chính là lý do tại sao cô muốn giành quyền nuôi cả 6 người con, gồm 3 con nuôi Maddox, Pax, Zahara và 3 con đẻ là Shiloh và cặp song sinh Knox & Viviennne.Tờ “E! News” lại cho rằng chính phong cách sống khác biệt là nguyên nhân. “Hai người dần xa nhau và nhận ra họ coi trọng và ưu tiên những việc khác nhau. Những chuyện đó đã len vào cuộc hôn nhân của họ. Angelina rất tận tâm với vai trò là đặc phái viên của Liên hiệp quốc và tham gia các hoạt động từ thiện khác nhau, trong khi Brad lại lao vào những dự án điện ảnh của mình. Cả hai đều luôn gây được sự quan tâm trên toàn thế giới, nhưng theo những hướng khác nhau chứ không cùng nhau. Họ đã không thể thỏa hiệp được bất cứ điều gì”.

Tranh cãi về khoản gia sản kếch xù

Với mối gia sản kếch xù lên đến 400 triệu USD (khoảng 8.900 tỷ VNĐ), việc 2 ngôi sao thượng thặng này quyết định phân chia tài sản thế nào sau khi chính thức ly hôn cũng là điều đang được cả giới truyền thông lẫn dư luận rất quan tâm.

Dù mới kết hôn từ năm 2014 nhưng cặp đôi quyền lực của Hollywood từng chung sống trong 12 năm, do đó giữa họ có nhiều ràng buộc về tài sản và quyết định phân chia thế nào chắc chắn sẽ khiến người trong cuộc đau đầu. Trang Celebrity Net Worth cho biết nếu tính riêng lẻ, Pitt sở hữu khoảng 240 triệu USD và Jolie có trong tay 160 triệu USD.

angelina-jolie-brad-pitt

Theo báo Daily Mail, Jolie đứng tên phần lớn các bất động sản của hai vợ chồng. Dinh thự chính của họ nằm ở phía đông Hollywood (bang California, Mỹ), bao gồm nhiều ngôi nhà lớn. Căn nhà chính được Pitt mua lại hồi năm 1994 với giá 1,7 triệu USD. Anh sống với vợ cũ Jennifer Aniston cho đến khi họ ly dị vào năm 2005. Sau đó, anh sửa chữa lại căn nhà và mua thêm ba biệt thự khác gần đó. Nam diễn viễn Huyền thoại mùa thu còn xây một công viên cho con cái vui chơi. Nhưng những dinh thự này chưa thấm vào đâu so với biệt thự Chateau Miraval của họ ở ngôi làng Brignol tại Pháp. Cả hai mua biệt thự này vào năm 2008 với giá 60 triệu USD. Đây cũng là nơi họ tổ chức đám cưới vào tháng 8/2014.

Ngoài ra, Jolie và Pitt còn sở hữu một biệt thự trị giá 5 triệu USD ở Santa Barbara, chỉ cách trung tâm Los Angeles khoảng 2 giờ chạy xe. Đây là nơi gia đình họ thường đến nghỉ dưỡng.

Không chỉ sở hữu chung nhiều bất động sản, cặp đôi vàng của Hollywood còn lập Quỹ Jolie-Pitt vào năm 2006 với mục tiêu “giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên thế giới”. Khi đó, hai người quyên góp 1 triệu USD cho tổ chức Bác sĩ Không biên giới và Hành động Toàn cầu vì trẻ em.

Vấn đề là Jolie và Pitt mới chỉ kết hôn 2 năm qua. Có nghĩa là chỉ các khoản tài sản họ kiếm ra trong thời gian này sẽ được chia 50/50. Tuy nhiên đó cũng không phải là con số nhỏ. Ước tính từ năm 2014 đến nay Pitt kiếm được khoảng 60 triệu USD và Jolie bỏ túi 40 triệu USD.

Nhiều trang báo cho rằng có thể vụ tranh chấp tài sản sẽ không xảy ra. Vì trong đơn ly dị, Jolie không đòi chồng hỗ trợ tài chính. Điều đó cho thấy cô hoàn toàn thoải mái với khối tài sản cô đang sở hữu.

Và một số nguồn tin thân cận với hai vợ chồng tiết lộ trước khi làm đám cưới, họ đã ký hợp đồng tiền hôn nhân cho phép cả hai giữ được số tài sản họ đã có trước đó.

Hà Trang

Tin khác

Thủ tướng lập Tổ công tác đôn đốc tiến độ triển khai đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM

Thủ tướng lập Tổ công tác đôn đốc tiến độ triển khai đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải quyết định phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức
Đến 2030, quy mô kinh tế vùng trung du và miền núi phía Bắc đạt khoảng 2.100 nghìn tỷ đồng

Đến 2030, quy mô kinh tế vùng trung du và miền núi phía Bắc đạt khoảng 2.100 nghìn tỷ đồng

(CLO) Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phấn đấu trong kỳ quy hoạch đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn vùng (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt 8,5 - 9,0%/năm; quy mô kinh tế vùng đạt khoảng 2.100 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành).

Tin tức
Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh được chọn xây dựng các trung tâm dịch vụ lớn

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh được chọn xây dựng các trung tâm dịch vụ lớn

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, Quy hoạch xác định hình thành các trung tâm dịch vụ lớn mang tầm khu vực và thế giới về thương mại, du lịch, tài chính, logistics ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Tin tức
Thực hiện cải cách tiền lương: Bảo đảm lương khởi điểm của công chức sẽ trên 5 triệu đồng

Thực hiện cải cách tiền lương: Bảo đảm lương khởi điểm của công chức sẽ trên 5 triệu đồng

(CLO) Theo ông Vũ Minh Đăng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, việc thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo cán bộ, công chức có thu nhập thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu đồng. Con số này sẽ phải xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Tin tức
Điện mặt trời mái nhà: Khuyến khích tự sản, tự tiêu dùng tại chỗ, không kinh doanh và mua bán

Điện mặt trời mái nhà: Khuyến khích tự sản, tự tiêu dùng tại chỗ, không kinh doanh và mua bán

(CLO) Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu tập trung vào tận dụng điện mặt trời mái nhà trên các công trình xây dựng, đồng thời khuyến khích phải tự sản, tự tiêu dùng tại chỗ chứ không phục vụ cho mục đích kinh doanh, mua bán điện.

Tin tức