Boris Johnson: "Trì hoãn là thất bại"

Thứ tư, 12/06/2019 13:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Boris Johnson, người nhiều khả năng sẽ kế thừa cương vị Thủ tướng Anh từ bà Theresa May cho biết ông chắc chắn sẽ đưa nước Anh rời EU vào ngày 31/10 tới, cảnh báo chính phủ rằng "trì hoãn là thất bại".

Cựu Ngoại trưởng Anh, Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Cựu Ngoại trưởng Anh, Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Trong cuộc đua đông đúc tới ngôi vị lãnh đạo đảng Bảo thủ kiêm Thủ tướng Anh, các chiến lược Brexit đã trở thành trọng tâm của các chiến dịch tranh cử.

Cựu Ngoại trưởng Anh, Boris Johnson, người từng lãnh đạo chiến dịch rời EU cách đây 3 năm, cũng khẳng định rằng chỉ có ông mới cứu được đảng Bảo thủ tại thời điểm này.

Hiện đảng này đang liên tiếp thất bại trong các cuộc bầu cử gần đây sau khi không thể đem lại một tương lai đảm bảo đối với Brexit.

Khi chính thức tham gia tranh cử, thông điệp của ông Johnson cũng rất rõ ràng: "Trì hoãn là thất bại", khi sẽ càng đẩy đảng Bảo thủ vào thế khó và để ngỏ khả năng bị đảng Lao động đối lập lật đổ.

"Sau 3 năm và 2 lần trượt kỳ hạn, chúng ta cần rời EU vào ngày 31/10 tới", ông khẳng định.

"Chúng ta không thể làm điều đó nếu chúng ta vẫn âm thầm bàn về việc gia hạn thêm một lần nữa. Trì hoãn là thất bại. Trì hoãn là Corbyn. Hãy mạnh dạn lên", ông Johnson nói.

Gần 3 năm sau cuộc trưng cầu dân ý, Anh vẫn đang loay hoay tìm kiếm lối ra khỏi EU. 

Ông Johnson đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ đưa nước Anh rời EU vào ngày 31/10 tới dù có hay không một thỏa thuận. Điều này giúp ông giành được sự ủng hộ của nhiều cử tri, nhưng lại khiến nhiều nhà làm luật lo ngại rằng có khả năng ông sẽ thúc đẩy một Brexit không thỏa thuận.

"Chúng ta không thể để đảng Lao động tới gần phố Downing và tôi muốn nhắc mọi người nhớ lại chiến thắng huy hoàng của bản thân tôi trước họ khi tham gia tranh cử thị trưởng London năm 2008", ông Johnson nói thêm.

"Tất nhiên, chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h