Bộ trưởng Brexit Anh Dominic Raab. Ảnh: Reuters
Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã thay đổi giọng điệu của mình cũng như phương thức đàm phán với EU sau khi các kế hoạch Brexit của bà bị lãnh đạo các nước EU phản đối trong tháng trước.
Các Bộ trưởng cũng muốn tăng cường áp lực lên chính quyền của bà May tại cuộc họp thường niên đảng Bảo thủ sắp tới khi cho rằng chính phủ đang quá mềm mỏng với EU.
"Những dự thảo của chúng tôi sẽ mang lại một thỏa thuận lịch sử, mở đường cho một thỏa thuận Brexit cuối cùng có lợi cho cả đất nước", ông Raab dự kiến sẽ phát biểu như vậy trong ngày hôm nay, theo như bản thảo bài phát biểu của ông viết.
"Thế nhưng những nỗ lực làm hòa của chúng tôi không phải là vô hạn. Chúng ta sẽ rời EU bằng các hành động, không phải chỉ trên danh nghĩa".
Ông nói rằng chính phủ sẽ chống lại bất kỳ hành động nào mong muốn giữ Anh quá gần EU, cũng như các hành động chia rẽ đất nước bằng việc buộc Bắc Ai-len phải tuân thủ một chính sách khác biệt.
Dự kiến Anh sẽ rời EU trong 6 tháng nữa, tuy nhiên chính phủ cũng như chính đảng Bảo thủ cầm quyền của bà May đang bị chia rẽ ý kiến.
Với việc nội bộ lục đục, khả năng Brexit không đạt được thỏa thuận đang dần tăng cao, trong khi đó ông Raab và các Bộ trưởng lại khẳng định là không cần lo lắng.
"Thỏa thuận Chequers đã bị chính đảng cầm quyền từ chối, cũng như bị EU từ chối. Nó sẽ không nhận được sự ủng hộ tại Hội nghị đảng Bảo thủ, chứ đừng nói gì tới Quốc hội hay của các cử tri", Paul Blomfield, người phát ngôn Brexit của đảng Lao động cho hay.
Hoàng Việt (Theo Reuters)