Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters
Dự kiến Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu đối với thỏa thuận Brexit mà bà May đã đạt được với phía EU vào ngày 11/12 tới đây.
Bà May đang gặp phải nhiều sự phản đối từ những nhà làm luật của cả hai đảng. Đảng Lao động đối lập đã nói rằng sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với chính phủ nếu bà May thất bại.
Đảng DUP của Bắc Ai-len cũng đã khẳng định rằng họ sẽ bỏ phiếu phản đối thỏa thuận này.
Sau chuyến thăm Argentina tham dự Hội nghị G20 hồi cuối tuần trước, bà May nói rằng các cuộc gặp của bà với các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đã đưa ra kết quả tích cực, khi nhiều nước sẵn sàng đàm phán tự do thương mại "càng sớm càng tốt" với Anh.
"Một khi chúng ta rời EU, chúng ta có thể và sẽ đạt được những thỏa thuận tiềm năng", bà May nói với Quốc hội Anh. "Lần đầu tiên trong 40 năm qua, chúng ta sẽ có một chính sách thương mại độc lập, và chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế mở cửa và tự do thương mại".
Bà May cho biết, bà đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Argentina, Australia, Chile và Nhật Bản, những nước sẵn sàng đàm phán ngay với Anh.
Có rủi ro nếu thỏa thuận Brexit của bà May bị Quốc hội Anh phủ quyết, Anh sẽ phải rời EU mà không có một thảo thuận nào, điều sẽ gây nên ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế nước này.
Hoàng Việt (Theo Reuters)