Bức thư trong chai thủy tinh từ Nhật Bản dạt vào bờ biển Hawaii sau gần 40 năm

Thứ bảy, 18/09/2021 11:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một lọ thủy tinh chứa thông điệp do học sinh Nhật Bản thả xuống biển cách đây 37 năm đã được tìm thấy trên đảo Hawaii, Mỹ - cách vị trí khoảng 6.000 km.

Theo The Guardian đưa tin, một bé gái sống tại Hawaii, Mỹ mới đây đã nhặt được một chai thủy chứa bức thư hồi đầu tuần này. Bên trong là bức thư có ghi các phương thức liên lạc bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha.

buc thu trong chai thuy tinh tu nhat ban dat vao bo bien hawaii sau gan 40 nam hinh 1

Các bức thư đựng trong chai thủy tinh thả xuống biển từ năm 1984 được gửi về trường trung học Choshi, tỉnh Chiba, Nhật Bản sau khi được tìm thấy. Ảnh: Guardian.

Bức thư giải thích rằng chai thủy tinh này được thả từ ngoài khơi bờ biển Choshi, và mong người nhặt được hãy liên hệ cho chủ nhân của bức thư.

Đây là một trong tổng số 750 chai thủy tinh đựng thư của các học sinh của câu lạc bộ khoa học tự nhiên tại trường trung học Choshi, thành phố Choshi ở phía đông tỉnh Chiba Nhật Bản thả xuống biển vào năm hai 1984 - 1985 trong dự án nghiên cứu các dòng hải lưu.

“Chúng tôi cứ nghĩ rằng bức thư cuối cùng đã được phát hiện ở Kikaijima. Chúng tôi không ngờ rằng còn có một bức thư khác lại được phát hiện sau 37 năm”, phó hiệu trưởng trường trung học Choshi, ông Jun Hayashi, chia sẻ trong cuộc họp báo hôm 15/9.

Trước đó, bức thư gần nhất được phát hiện dạt vào bờ biển đảo Kikaijima, tỉnh Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản hồi năm 2002.

Kể từ năm 1985, các chai thủy tinh đựng thư do trường Choshi thả xuống biển đã được tìm thấy ở 17 địa điểm khác nhau, bao gồm các thành phố thuộc tỉnh Okinawa (Nhật Bản), các nước như Philippines, Trung Quốc và bờ biển phía tây nước Mỹ.

“Tôi vô cùng ngạc nhiên. Phát hiện này đã làm sống lại những ký ức về thời trung học trong tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã tham gia câu lạc bộ của trường Choshi ngày ấy”, bà Mayumi Kanda, 54 tuổi, cựu học sinh trường Choshi từng tham gia hoạt động thả chai đựng thư xuống biển năm 1984, chia sẻ.

Hồi tháng 6 năm nay, một người phụ nữ tên Jennifer Dowker sống tại Michigan, Mỹ cũng phát hiện bức thư trong chai thủy tinh được viết năm 1926 dưới đáy sông Cheboygan. Vào năm 2019, Tyler Ivanoff, huấn luyện viên bóng rổ tại Alaska (Mỹ) cũng tìm thấy bức thư trong chai được một thủy thủ người Nga viết từ 50 năm về trước.

Hương Vũ (Theo The Guardian)

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống