Bùi Lan Hương hát nhạc phim “Kiều mệnh khúc”

Thứ tư, 31/03/2021 14:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tác phẩm nhạc phim “Kiều mệnh khúc” do nhạc sĩ Huy Tuấn viết dựa trên lời thơ của Mai Lâm và được nữ ca sĩ Bùi Lan Hương thể hiện.

“Kiều mệnh khúc” là bài hát chính trong bộ phim lấy cảm hứng từ truyện thơ nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du. Ca từ của nhạc phẩm cũng được phỏng theo nhiều câu thơ nổi tiếng trong "Truyện Kiều" như câu hát "Vừa hoàng hôn mà nay sao đã lại hôn hoàng" lấy ý từ câu "Song sa vò võ phương trời/ Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng" trong nguyên bản.

Gần đây, Bùi Lan Hương nhờ hát nhạc cho nhiều bộ phim nên được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng nhạc phim”.

Gần đây, Bùi Lan Hương nhờ hát nhạc cho nhiều bộ phim nên được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng nhạc phim”.

Bùi Lan Hương, nữ ca sĩ, nhạc sĩ bước ra từ chương trình "Sing My Song" (Bài hát yêu thích) năm 2018 chính là người được gửi gắm thể hiện ca khúc này trên phim. Cô trình bày “Kiều mệnh khúc” theo tiết tấu chậm rãi, tự sự, bản phối mang âm hưởng nhạc điện tử (EDM). Trước đó, cô đã hát nhạc phim cho "Người bất tử" và gần đây là "Gái già lắm chiêu V".

Phim "Kiều" có nội dung xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Kiều, Thúc Sinh và Hoạn Thư. Sở dĩ nhà sản xuất chọn giai đoạn này là vì trong thời lượng có hạn của một tác phẩm điện ảnh thì mối tình của Kiều và Thúc Sinh - cứu tinh của nàng giữa chốn thanh lâu - đủ sâu sắc để thành tuyến truyện chính của phim.

Nhiều nhà sản xuất từng mong đưa Truyện Kiều lên màn ảnh và bộ phim sắp tới được kỳ vọng sẽ có được thành công.

Nhiều nhà sản xuất từng mong đưa Truyện Kiều lên màn ảnh và bộ phim sắp tới được kỳ vọng sẽ có được thành công.

Đạo diễn bộ phim là Mai Thu Huyền mong rằng phim sẽ mang hơi thở đương đại. Nghệ sĩ Phi Tiến Sơn cho biết, ngoài chuyện tình chính, phim còn đề cập khát vọng tự do của con người, vươn lên khỏi những trói buộc của xã hội xưa. Đây là công sức của hàng trăm con người trong 60 ngày quay tại các địa điểm trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Tác phẩm "Kiều" có sự góp mặt của Mỹ Duyên (vai Kiều), Lê Anh Huy (Thúc Sinh), Cao Thái Hà (Hoạn Thư), nghệ sĩ Lê Khanh (Hoạn bà) và nhiều diễn viên trong nam ngoài bắc khác. Kathy Uyên đào tạo diễn xuất. Nhà thiết kế Thủy Nguyễn phụ trách khâu trang phục. Phim sẽ ra rạp vào ngày 9/4 sắp tới.

Khang Lâm

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí