Cà Mau: Hơn 30 ha lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 5

Chủ nhật, 20/09/2020 13:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mưa lớn kèm theo dông lốc do ảnh hưởng tác động của bão số 5 đã khiến cho 8 căn nhà của người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị sập, tốc mái và làm cho hơn 30 ha lúa bị thiệt hại.

Nhiều diện tích lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 5. (Ảnh: Minh Luân)

Nhiều diện tích lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 5. (Ảnh: Minh Luân)

Ngày 20/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5 đã khiến nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện mưa lớn kèm theo dông lốc kéo dài làm cho nhiều diện tích lúa và nhà dân bị thiệt hại.

Theo đó, mưa lớn kèm dông lốc đã làm cho hơn 30 ha lúa bị đổ sập, chủ yếu trên địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Đồng thời, dông lốc cũng làm 8 căn nhà của người dân tại huyện U Minh, Cái Nước, Trần Văn Thời, Năm Căn, Phú Tân bị sập và tốc mái.

Ngoài ra, tại các vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau, vụ lúa hè thu đang cho thu hoạch, mưa liên tục đã làm mực nước trên đồng dâng cao, nguy cơ ngập úng rất cao. Hiện chính quyền địa phương đang tính đến phương án mở cống hoặc khởi động các trạm bơm nhằm tháo úng.

Còn tại tuyến đê biển Tây, những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 5, mưa kèm gió giật đã tạo nên những đợt sóng lớn, vỗ liên tục vào hệ thống kè hộ đê, gây áp lực rất lớn lên thân đê, nhất là tại những vị trí không còn đai rừng phòng hộ, nhất là đoạn Hương Mai - Tiểu Dừa; Đá Bạc - Kinh Mới…

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, với việc hoàn lưu bão kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trong ngày 19/9, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động. Thời tiết đang diễn biến phức tạp, khả năng thiệt hại do thiên tai vẫn còn tiếp diễn.

Minh Luân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống