Cà Mau: Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn

Thứ bảy, 29/02/2020 14:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Hoàng Giang)

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Hoàng Giang)

Cụ thể, vào tối ngày 27/2, lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an Phường 7 (TP. Cà Mau) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bảo Ngọc (28 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bọc nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng 1kg, 2 điện thoại di động và một số tang vật khác. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số tang vật trên là ma túy đá.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Ngọc khai nhận đang vận chuyển số ma túy đá trên từ TP.HCM về Cà Mau để giao cho một đối tượng khác thì bị bắt.

Đối tượng Võ Minh Sanh (áo đỏ).

Đối tượng Võ Minh Sanh (áo đỏ).

Trước đó, vào ngày 7/2, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau cũng đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy tại đoạn đường Xuyên Á thuộc xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Qua kiểm tra trên xe do đối tượng Võ Minh Sanh (48 tuổi, ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hơn 1.000 viên thuốc lắc và 500 gam ma túy đá được giấu dưới ghế ngồi của đối tượng Hà Nhật Chiêu (32 tuổi, ngụ khóm 3, Phường 8, TP. Cà Mau).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc cũng như tạm giữ tang vật. Đồng thời đưa Chiêu và Sanh về cơ quan để tiếp tục thẩm vấn.

Minh Luân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống