Ca nghi nhiễm COVID-19 tại Bình Thuận đã được cách ly ngay khi nhập cảnh

Chủ nhật, 20/12/2020 15:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người nghi dương tính Covid-19 có quốc tịch Ukraine, có hành trình từ Mỹ bay sang Hàn Quốc, rồi từ Hàn Quốc nhập cảnh vào cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, sau đó ra Bình Thuận.

Ca nhiễm COVID-19 tại Bình Thuận được cách ly ngay khi nhập cảnh. Ảnh minh họa.

Ca nhiễm COVID-19 tại Bình Thuận được cách ly ngay khi nhập cảnh. Ảnh minh họa.

Ngày 20/12, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo nhanh về trường hợp nam thanh niên từ Mỹ bay đến TP Phan Thiết nghi mắc Covid-19.

Người này có quốc tịch Ukraine, 17 tuổi, sang Việt Nam để thăm gia đình. Nam thanh niên được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang.

CDC Bình Thuận đã đưa thanh niên trên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để cách ly. Hiện, sức khỏe người này ổn định.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, người này đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/12. Kết quả được xét nghiệm tại Trung tâm Y khoa Ogden Regional - Mỹ.

Ngày 16/12, anh ta bay từ sân bay Utah đến sân bay San Francisco (đều ở Mỹ) trên chuyến bay DL1352, rồi tiếp tục bay đến sân bay Incheo, Hàn Quốc.

Tối 18/12, thanh niên này đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) trên chuyến bay KE683Y. Bộ phận Kiểm dịch Y tế quốc tế TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra sức khỏe cho nam thanh niên.

Sau đó, thanh niên nay được đưa về cách ly tập trung tại một khách sạn trên phường Phú Hài, TP Phan Thiết, theo đúng quy định phòng chống dịch. Chuyến đi không dừng dọc đường.

Ngày 19/12, CDC Bình Thuận đã lấy mẫu xét nghiệm của anh ta và có kết quả dương tính với Covid-19.

Ngành y tế đã phun khử khuẩn khu vực và cách ly 6 người có tiếp xúc với người nước ngoài này. Các trường hợp này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết UBND tỉnh đã đồng ý để 5 khách sạn được thực hiện cách ly theo hình thức tự nguyện trả phí cho trường hợp chuyên gia, kiều bào nhập cảnh.

UBND tỉnh, ngành y tế và các cơ quan chức năng đã kiểm soát mọi tình huống, thực hiện quy trình cách ly nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế để tránh lây lan trong cộng đồng nếu có ca nhiễm, đảm bảo sự an toàn cho người dân.

Hoàng Hạ

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe