Các bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng mới công bố chiều 28/7 đã đi nhiều nơi

Thứ tư, 29/07/2020 10:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các bệnh nhân từ 434 đến 438, tuổi từ 29 đến 71, đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước khi được công bố, các bệnh nhân này đã đi nhiều nơi.

Bắt đầu cách ly thành phố Đà Nẵng để chống dịch. Ảnh: TL.

Bắt đầu cách ly thành phố Đà Nẵng để chống dịch. Ảnh: TL.

Hai trong số 4 bệnh nhân Covid-19 công bố chiều 28/7 đã đi nhiều nơi trong và ngoài Đà Nẵng, khiến việc khoanh vùng người tiếp xúc gặp khó khăn.

"Bệnh nhân 434", nữ, 71 tuổi, ở An Hải Đông, quận Sơn Trà, có tiền sử cao huyết áp, sống cùng vợ chồng con trai. Hàng ngày, bà mở quán làm tóc, gội đầu cho con dâu phía trước nhà, thường xuyên tiếp xúc với chị này.

Từ ngày 20 đến 24/7, bà chỉ ở nhà, đi tập thể dục ở khuôn viên cùng ba hàng xóm và đi chợ An Hải Đông. Từ 8h đến 12h ngày 25/7, bà đi lễ chùa Pháp Hội ở đường Nguyễn Văn Thoại, dự lễ với gần 40 người.

Ngày 26/7, bà thấy mệt, ho, sốt. Cháu gái là cán bộ y tế Bệnh viện 199 Bộ Công an đã đưa bà vào khám, cấp cứu tại đây. 21h, bà được chuyển qua Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, do Bệnh viện 199 quá tải. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và dương tính với nCoV.

Sáng 28/7, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, rồi chuyển Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Hiện, bà ho ít, nhói ngực, không khó thở.

"Bệnh nhân 435" là nữ điều dưỡng 29 tuổi tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Từ ngày 15 đến 18/7, cô đi làm bình thường. Hôm sau, cô về thăm quê hai ngày tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trở lại Đà Nẵng, cô đi làm bình thường từ ngày 21 đến 23/7. Nữ điều dưỡng sau đó dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế thành phố tại hội trường Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chiều 23/7. Ba ngày sau, cô sốt, khám sàng lọc tại Khoa Cấp cứu, sau đó chuyển đến khu cách ly tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng, kết quả dương tính với nCoV. Hiện, cô được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi.

Phun khử khuẩn ở nhà bệnh nhân. Ảnh: TL.

Phun khử khuẩn ở nhà bệnh nhân. Ảnh: TL.

"Bệnh nhân 436", nam, 66 tuổi, trú tại thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin dịch tễ: Bệnh nhân có tiền sử: suy thận mạn giai đoạn cuối.

Ngày 29/6/2020 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng chảy máu mũi, miệng nên đến khám tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Quảng Nam.

Sau khoảng 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Quảng Nam, bệnh nhân xuất hiện lại các triệu chứng của suy thận nên được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 06/7/2020.

Ngày 27/7/2020, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngoài ra, trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện

Tình trạng lúc vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được.

Tình trạng hiện tại: Hiện đang thở máy.

"Bệnh nhân 437", nam, 61 tuổi, trú đường Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Ông bị suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gout, đã điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng thời gian dài.

Ngày 22/7, bệnh nhân vào Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận. Khi xuất hiện khó thở, mệt nhiều, ông được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng trong ngày. Kết quả xét nghiệm dịch hầu họng ngày 27/7 xác nhận ông nhiễm nCoV, hiện phải thở máy.

"Bệnh nhân 438", nam, 56 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Bệnh nhân bị COPD và u ác niệu quản, đã phẫu thuật hai năm trước và từng phải nhập viện Đà Nẵng để điều trị.

Ngày 1/7, bệnh nhân mệt nhiều, sốt, ho đàm, khó thở, tái khám tại Bệnh viện Đà Nẵng, được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc điều trị đến nay. Gia đình nhờ một người quê ở Sóc Trăng (thuê nhà ở đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) chăm sóc. Em ruột, vợ chồng anh trai đến thăm ông trong thời gian nằm bệnh.

Xét nghiệm dịch hầu họng ngày 27/7 xác nhận ông dương tính với nCoV. Khi chuyển đi cách ly tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhân lơ mơ, không tiếp xúc, tim đều, mạch quay khó bắt. Hiện ông đã tỉnh táo.

Hoàng Minh

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe