Các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ mong được giảm nhẹ hình phạt

Thứ sáu, 23/11/2018 19:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần tranh tụng.

Báo Công luận
Toàn cảnh phiên tòa chiều ngày 23/11. 

Sau khi 3 luật sư bào chữa trình bày xong quan điểm tranh luận, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục được tòa cho nêu ý kiến. Bị cáo Hóa đồng ý với phần bào chữa của các luật sư và mong tòa xem xét. 

Bị cáo Hóa cho biết sẽ chấp nhận hình phạt nhưng còn băn khoăn với hình phạt từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù mà Viện Kiểm sát đề nghị với mình "là quá nặng". Một lần nữa bị cáo Hóa khẳng định những sai phạm của mình, tiếp tục gửi lời xin lỗi tới Bộ Công an vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. 


Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khoẻ. Theo chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương, bị cáo Hoá hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ngoài bị cáo Hóa, bị cáo Đỗ Bích Thuỷ cũng cấp cứu trong bệnh viện.

Chiều cùng ngày, luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương) xin phép cho thân chủ của mình vào phòng y tế vì lý do sức khoẻ.

Trong phần tranh luận, bị cáo Phan Văn Vĩnh tiếp tục nói rằng, bị cáo thấy được lỗi lầm của mình như trong cáo trạng truy tố. Trong quá trình từ lúc nhận cáo trạng đến lúc ra tòa, trong các phiên xét hỏi, bị cáo đã nhận thức rõ ràng, mạch lạc tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tuy nhiên, bị cáo mong Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát phân tích trên cơ sở hoàn cảnh, thời điểm thực hiện các hành vi để cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng.  

Các luật sư bào chữa đều cho rằng ông Vĩnh đã thành khẩn nhận trách nhiệm của của mình và có lỗi đã để cho người khác lợi dụng lòng tin, lợi dụng sự buông lỏng quản lý để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình.

Theo luật sư bào chữa, bị cáo Phan Văn Vĩnh trình bày những nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh cũng như động cơ mục đích của mình khi thực hiện các hành vi với mong muốn Tòa xem xét hành vi phạm tội của mình một cách toàn diện để có một bản án công tâm, khách quan, đúng tội, đúng pháp luật và cho bị cáo Vĩnh được hưởng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên chiều nay, Hội đồng xét xử tiến hành tranh luận với các bị cáo là đồng phạm trong các nhóm tội “Sử dụng mạng intenet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”.

Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi bị truy tố theo cáo trạng, bên cạnh đó mong muốn Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Đức Thọ - Anh Quân

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức