Các cấp Hội Nhà báo linh hoạt, thích ứng trong đại dịch

Thứ năm, 23/12/2021 09:48 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Đó là nội dung và thông điệp từ Hội thảo của Cụm thi đua các HNB vùng Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ năm 2021 với chủ đề “Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Hội thảo do HNB Quảng Ninh đăng cai tổ chức.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực 

Có thể nói, dịch bệnh COVID-19 kéo dài tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế - xã hội; trong đó, các cơ quan báo chí trong cả nước gặp nhiều khó khăn; nhiều cơ quan báo chí doanh thu phát hành, quảng cáo sụt giảm từ 40% - 50%. Hoạt động của tổ chức HNB các cấp cũng bị đình trệ, gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ và công tác Hội. 

cac cap hoi nha bao linh hoat thich ung trong dai dich hinh 1

Toàn cảnh Hội thảo.

Với những kết quả đã đạt được và cả những khó khăn, thách thức từ đại dịch COVID-19, vấn đề đặt ra đối với mỗi HNB, mỗi cơ quan báo chí là thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội nhằm chung tay phòng, chống đại dịch thành công. Chủ đề và những nội dung đưa ra thảo luận tại hội thảo có ý nghĩa thiết thực với đời sống báo chí và công tác HNB trong thời điểm hiện nay. Chính vì vậy, Hội thảo đã có rất nhiều ý kiến trao đổi về tác động của đại dịch COVID-19 đối với mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với tổ chức HNB và các cơ quan báo chí.

Các đại biểu cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng của người làm báo trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đồng thời cùng tìm ra những giải pháp khai thác, tận dụng lợi thế đặc thù của lĩnh vực báo chí, qua đó hạn chế những tác động tiêu cực do đại dịch đem lại.  

Trao đổi tại Hội thảo, nhà báo Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch Thường trực HNB thành phố Hải Phòng cho biết, trong tình hình bệnh, HNB đã có các văn bản chỉ đạo các Chi hội, Liên Chi hội Nhà báo tham mưu lãnh đạo cơ quan báo chí về các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho các nhà báo khi tác nghiệp, bảo đảm mục tiêu không để dịch bệnh gây nguy cơ đến tính mạng bản thân hội viên, các đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng.

Theo đó, Hội đề nghị thành phố, Sở Y tế, Hội cùng các cơ quan báo chí tiêm đủ 2 mũi vaccine cho hội viên. Trong đợt cao điểm về dịch bệnh, toàn thành phố thực hiện các Chỉ thị 15, 16, Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh. HNB Hải Phòng và các cơ quan báo chí thực hiện việc chỉ đạo, hoạt động, tác nghiệp theo phương châm ứng dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến, tổ chức các phòng họp Zoom meeting để bảo đảm công tác bình thường, không để lây lan dịch bệnh.

Để động viên kịp thời các hội viên có thành tích tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, Hội quyết định tặng giấy khen của Chủ tịch Hội để khích lệ Hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, để bảo đảm hoạt động Hội, Hội chủ trương tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh của Trung ương và thành phố như: Tổ chức Hội thảo, tọa đàm, tập huấn với số người tham dự đúng quy định.

Đồng thời phối hợp với trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của HNBVN tổ chức tập huấn trực tuyến (kỹ năng tác nghiệp báo chí trong môi trường dịch bệnh... “Niềm vui lớn nhất đối với HNB và các cơ quan báo chí ở Hải Phòng trong đợt tuyên truyền chống dịch vừa qua là không có trường hợp nào mắc f0, tính mạng của hội viên, nhà báo được bảo đảm, hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền trong phòng chống dịch bệnh” – nhà báo Nguyễn Anh Tú nhấn mạnh. 

Không chỉ trong vấn đề bồi dưỡng nghiệp vụ, HNB Quảng Ninh cũng linh hoạt trong công tác thiện nguyện thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực HNB Quảng Ninh Đỗ Ngọc Hà cho biết: “Đối với các hoạt động xã hội - từ thiện, thay vì tổ chức Hội báo Xuân như thường niên, HNB tỉnh quyết định dừng và đem toàn bộ các ấn phẩm báo chí do các cơ quan báo chí trong nước tặng, do các anh chị phóng viên thường trú và Trung tâm Truyền thông tỉnh góp với HNB tỉnh, đến tặng các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly để góp phần động viên, làm phong phú thêm đời sống tinh thần y bác sỹ, bệnh nhân và người bị cách ly trong dịp Tết đến, xuân về. Cùng với đó, HNB tỉnh cũng quyên góp được hàng trăm suất quà (lương thực, khẩu trang, tiền mặt) tặng cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo trong dịp tết, góp phần thực hiện chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Nhiều giải pháp cần kíp để tiếp tục tinh thần... xung kích

Các HNB trong buổi Hội thảo cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp thời gian tới khi mà dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhà báo Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chủ tịch HNB tỉnh Hà Nam cho rằng, để tiếp tục chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, thời gian tới, HNB tỉnh Hà Nam sẽ cần tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin - Truyền thông tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều chỉnh các hoạt động phối hợp liên quan đến hoạt động báo chí và tổ chức hội đảm bảo phù hợp với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động kiểm soát dịch bệnh.

Nghiên cứu, lựa chọn hình thức tổ chức các hội nghị giao ban, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và nghiệp vụ công tác Hội phù hợp theo hướng vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực, vừa đảm bảo các quy định phòng chống dịch. “Đặc biệt, năm 2021, khi đảm nhận vị trí Cụm trưởng luân phiên của Cụm Thi đua các HNB các tỉnh vùng duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, HNB Hà Nam sẽ cố gắng tích cực làm tròn vai trò, trách nhiệm và những nhiệm vụ được phân công, qua đó thiết thực góp phần vào phong trào chung của cụm” – nhà báo Nguyễn Thế Vĩnh nhấn mạnh.

Cùng với đó ông cũng đưa ra một số đề xuất nhằm hỗ trợ HNB và cơ quan báo chí các tỉnh thực hiện tốt chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần kiểm soát dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, ông cho rằng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ HNBVN cần tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn nội dung, hình thức tập huấn, bồi dưỡng định kỳ theo hướng phù hợp với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Đồng thời, nhà báo Thế Vĩnh cũng đề nghị HNB cụm các tỉnh Đồng bằng duyên hải Bắc Bộ tiếp tục duy trì phát huy hơn nữa các hoạt động trao đổi thông tin (nhất là trao đổi thông tin thông qua các ứng dụng đường truyền trên môi trường mạng); chia sẻ những kinh nghiệm thực tế tại một số cơ quan báo chí và tổ chức hội đang có sự thành công trong thực hiện vai trò tham mưu và tranh thủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi từ phía cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức hội. Đồng thời tích cực hỗ trợ HNB tỉnh Hà Nam hoàn thành vai trò, nhiệm vụ Cụm trưởng luân phiên năm 2022. 

Còn với Chủ tịch HNB Hưng Yên Nguyễn Công Đán thì chia sẻ góp ý rằng, tại những giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, một số tỉnh thực hiện giãn cách, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa - thể thao, mít tinh lễ hội phải tạm dừng... làm cho nguồn tin của nhà báo bị hạn hẹp, một số nhà báo phải “ngồi chơi xơi nước” - một trạng thái vốn rất xa lạ với hoạt động của nhà báo là xông xáo khắp mọi nơi để thu thập thông tin...

Trong những thời điểm khó khăn đó, rất cần sự tạo điều kiện, sự cởi mở của các cấp, các ngành, các cơ quan doanh nghiệp để nhà báo được quyền thu thập thông tin một cách thuận tiện nhất. Mặt khác, các nhà báo cũng rất cần được các Ban Biên tập tạo điều kiện về định mức tin bài, về chế độ nhuận bút, đồng thời anh chị em phóng viên cũng rất cần được cơ quan trang bị thật đầy đủ các phương tiện để có thể tác nghiệp an toàn tại các vùng dịch.

Cũng trong hội thảo, nhiều góp ý, mong muốn HNBVN tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác, nhất là trong việc gửi, nhận văn bản. Từ đó, việc chỉ đạo, báo cáo và thông tin giữa HNBVN và các cấp Hội sẽ nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và tiết kiệm hơn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Sông Mây

Bình Luận

Tin khác

Tuyển sinh khoá bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông năm 2024

Tuyển sinh khoá bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông năm 2024

(CLO) Khóa học gồm nhiều nội dung đáp ứng nhu cầu về kỹ năng trong lĩnh vực báo chí - truyền thông hiện nay. Giảng viên là lãnh đạo các cơ quan báo chí, những nhà báo, giảng viên các khoa báo chí – truyền thông có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hướng dẫn.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội