Các doanh nghiệp Áo đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19

Thứ ba, 07/09/2021 09:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, trường học tại Cộng hòa Áo đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19; tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Bài liên quan

Nhân dịp sang dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, tại Áo; ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp lãnh đạo Trường Đại học IMC Krem, Tập đoàn Weforyou, Tập đoàn Christof Industries và một số cá nhân bà con Việt kiều đến chào và trao tặng nhân dân Việt Nam một số thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19.

cac doanh nghiep ao danh gia cao no luc cua viet nam trong phong chong dich covid 19 hinh 1

Tiếp các doanh nghiệp tại Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam luôn hướng đến sự phát triển bền vững.

Tại buổi tiếp ông Armin Amirpanah, Tổng Giám đốc Tập đoàn Weforyou, và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, trường học Cộng hoà Áo, lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19; tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tập đoàn Weforyou cũng đã trao tặng cho Việt Nam 30.000 khẩu trang y tế N95, 10.000 bộ testkit xét nghiệm kháng nguyên và 10 máy lấy mẫu xét nghiệm PCR (mỗi máy giá trị 20.000 USD).

Cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Weforyou đã có thiện chí quan tâm tặng những vật phẩm thiết yếu rất cần thiết cho, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, đề nghị Weforyou phối hợp và trao đổi chặt chẽ với Sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, bộ ngành hữu quan để cụ thể hoá và hiện thực hoá triển khai dự án thành công và hiệu quả tại Việt Nam; trong đó Việt Nam có các dự án nghiên cứu đầu tư sản xuất vật tư và trang thiết bị y tế tại Việt Nam.  

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, GS.TS Karl C. Ennsfellner, Giám đốc điều hành của IMC Krems cho biết, Trường có các chương trình giảng dạy chuyên sâu về kinh doanh, số hóa và kỹ thuật, y tế và khoa học đời sống. Trường hiện có hàng nghìn sinh viên từ hơn 50 quốc gia và Krems có nhiều hoạt động hợp tác với nhiều trường đại học Việt Nam trong đào tạo và giảng dạy nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động hợp tác của IMC Krems với các trường đại học và cơ sở đào tạo khác của Việt Nam trong hoạt động giáo dục, đào tạo; Hoan nghênh và đánh giá cao kế hoạch hợp tác đào tạo của IMC Krems trong việc mở rộng lĩnh vực đào tạo tại Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội momg muốn IMC Krems tiếp tục nghiên cứu và tăng cường hợp tác với các trường đại học của Việt Nam để đào tạo đội ngũ sinh viên trong những lĩnh vực mà trường có thế mạnh và các doanh nghiệp Việt Nam đang có nhu cầu như kinh doanh, số hóa và kỹ thuật, y tế và khoa học công nghệ.

Đối với đề xuất đào tạo điều dưỡng viên tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị IMC Krems phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Tĩnh, bộ ngành hữu quan để cụ thể hóa kế hoạch hợp tác và triển khai thành công, hiệu quả.

cac doanh nghiep ao danh gia cao no luc cua viet nam trong phong chong dich covid 19 hinh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các doanh nghiệp Cộng hòa Áo.

Vui mừng khi được gặp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Wolfgang Nestler, Tổng Giám đốc lãnh đạo Công ty Christof Systems (thuộc Tập đoàn Christof Industries) thông tin về hoạt động của công ty trong lĩnh vực xây dựng, lắp ráp sản xuất và bảo trì các nhà máy công nghiệp với doanh thu năm 2020 đạt 332 triệu Euro.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Christof Industries đã có các hoạt động hợp tác và cung cấp dịch vụ về y tế cho một số đối tác Việt Nam trong giai đoạn 2000-2006, tại trung tâm y tế Vietsovpetro, Bệnh viện 19/8. Lãnh đạo doanh nghiệp này mong muốn hợp tác để triển khai các dự án xử lý chất thải y tế trực tiếp tại bệnh viện.

Đánh giá cao các giải pháp và sản phẩm của Christof Systems trong xử lý chất thải nói chung và y tế nói riêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam luôn hướng đến sự phát triển bền vững, trong đó hiệu quả kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; các mô hình xử lý rác thải chuyên ngành phù hợp bênh viện tuyến huyện và hệ thống cơ sở ý tế xã. Chủ tịch Quốc hội mong Công ty sớm có trao đổi và làm việc với bộ ngành của Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể về việc tham gia các dự án xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế.

cac doanh nghiep ao danh gia cao no luc cua viet nam trong phong chong dich covid 19 hinh 3

Doanh nghiệp Áo ủng hộ vật tư y tế cho Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Trần Đăng Khoa, Việt kiều tại Cộng hoà Liên bang Đức, một doanh nhân thành đạt luôn có tấm lòng hướng về quê hương.

Tại buổi tiếp, gia đình ông Khoa và gia đình ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco trao bảng gửi tặng quê hương Việt Nam 1,2 triệu bộ KIT xét nghiệm Covid- 19. Ông Khoa cũng đã giới thiệu và vận động Chủ tịch Công ty đối tác ME Capital và cá nhân ông Menahem Esnhoren trao tặng Việt Nam 300.000 bộ KIT xét nghiệm nhanh Covid. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những nghĩa cử và hành động tốt đẹp của các cá nhân bà con ở xa Tổ quốc luôn hướng về quê hương và bạn bè quốc tế đã dành tình cảm với đất nước và nhân dân Việt Nam. Đây là những món quà rất có ý nghĩa mà mỗi người dân Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội đều cảm kích.

Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ sớm chuyển số trang thiết bị y tế này tới nhân dân các vùng có dịch, góp phần phòng chống dịch hiệu quả hơn trong thời gian tới.

PV

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức