Các giải pháp nào để hạn chế vi phạm, tai nạn giao thông dịp Tết?

Thứ hai, 31/01/2022 12:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dịp Tết đến xuân về luôn tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm cũng như tai nạn giao thông do những cuộc liên hoan. Vậy khi tham gia giao thông, mọi người cần chú ý những điều sau.

Đã uống rượu, bia thì không lái xe

Sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong những ngày Tết. Theo thống kê có khoảng 70% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.

Khi có chất men trong người, người điều khiển phương tiện thường chạy tốc độ cao, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, vượt sai quy định, đi sai phần đường, không làm chủ được tay lái. Do đó, khi đã uống bia, rượu tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

Cần tập trung cao độ khi lái xe, trẻ nhỏ không cho ngồi hàng trên

Việc tham gia giao thông mà không giữ được sự tập trung là điều không khó để nhận ra ở các bác tài. Nhiều người vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại là rất nguy hiểm. Chính vì vậy, các bác tài cần phải tập trung cao độ để có thể chủ động xử lý các tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, nếu có trẻ nhỏ đi cùng trên xe thì nên cho các cháu ngồi phía hàng ghế sau vì các cháu hiếu động, nếu ngồi hàng trên sẽ khiến cho chúng ta phân tâm. Thậm chí nhiều cháu nghịch ngợm có thể động chạm vào cần số gây ra mất an toàn giao thông. 

cac giai phap nao de han che vi pham tai nan giao thong dip tet hinh 1

Tất cả mọi người khi tham gia giao thông dịp Tết đều phải chú ý để xử lý các tình huống bất ngờ. Ảnh: Dương Lâm

Lựa chọn phương tiện phù hợp, an toàn cho các chuyến đi

Với những gia đình chưa có điều kiện, nếu di chuyên đi chúc Tết, đi chơi bằng xe máy thì chỉ nên chọn khoảng cách dưới 50km. Khi đi cần trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm loại tốt cho các thành viên trong gia đình, cùng với đó là đổ đầy xăng và chuẩn bị một số dụng cụ cứu hộ như bơm, vá lốp đề phòng trường hợp gặp sự cố. 

Ô tô cũng là phương tiện khá an toàn, nhưng trong những ngày Tết nên thận trọng khi lựa chọn chặng đường dài. Nếu quãng đường trên 300km, nên chọn đi tàu hỏa hoặc máy bay. Còn nếu tự lái thì nên nghỉ ngơi dọc đường. Trên xe cũng luôn sẵn một chút đồ ăn, các dụng cụ cứu hộ. 

Dương Lâm

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Xử lý hơn 900 ô tô chở khách theo hợp đồng vi phạm trong 4 tháng

Hà Nội: Xử lý hơn 900 ô tô chở khách theo hợp đồng vi phạm trong 4 tháng

(CLO) Qua 4 tháng đầu năm, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 908 trường hợp xe vận tải hành khách theo hợp đồng.

Giao thông
Đề xuất đầu tư cao tốc Phủ Lý - Nam Định

Đề xuất đầu tư cao tốc Phủ Lý - Nam Định

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến đối với phương án đầu tư xây dựng đường cao tốc Phủ Lý - Nam Định.

Giao thông
Hà Nam: Xử lý hơn 8.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong quý I/2024

Hà Nam: Xử lý hơn 8.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong quý I/2024

(CLO) Cùng với việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở địa phương, tỉnh Hà Nam cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử lý những trường hợp vi phạm.

Giao thông
Chốt tiến độ hoàn thiện các hạng mục cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Chốt tiến độ hoàn thiện các hạng mục cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu Ban quản lý dự án 6, Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) đảm bảo an toàn khai thác đoạn Diễn Châu - Quốc lộ 46B và thi công các hạng mục còn lại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Giao thông
Cao điểm du lịch hè, đường sắt chạy thường xuyên nhiều đoàn tàu khách

Cao điểm du lịch hè, đường sắt chạy thường xuyên nhiều đoàn tàu khách

(CLO) Ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thường xuyên nhiều đôi tàu khách trên tuyến Bắc - Nam từ ngày 15/5 để phục vụ người dân đi lại dịp cao điểm du lịch hè 2024.

Giao thông