Các ngành công nghiệp Nga sẽ là mục tiêu của Mỹ nếu các lệnh cấm xuất khẩu được áp dụng

Thứ hai, 31/01/2022 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền ông Biden có kế hoạch trừng phạt nếu Nga cử lực lượng vào Ukraine và sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

“Những người chủ chốt” cũng sẽ phải đối mặt với “các lệnh trừng phạt lớn”, một quan chức Thương mại hàng đầu của Mỹ cho biết trong một bài phát biểu riêng vào thứ Sáu.

cac nganh cong nghiep nga se la muc tieu cua my neu cac lenh cam xuat khau duoc ap dung hinh 1

Căng thẳng đang ngày càng leo thang giữa Nga và Mỹ.

Quan chức an ninh quốc gia Nhà Trắng, Peter Harrell cho biết trong một bài phát biểu trên mạng cho Trung tâm Xuất khẩu Massachusetts vào thứ Năm cũng đã nói về các đường hướng có thể diễn ra nếu Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt.

Harrell, người ngồi trong Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết Mỹ đã chuẩn bị, ngay sau khi Nga cho quân vào Ukraine, áp đặt “chi phí tài chính làm tê liệt các tổ chức tài chính lớn của Nga cũng như áp đặt một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khá sâu rộng sẽ làm suy giảm Năng lực công nghiệp của Nga trong trung và dài hạn.”

Quan chức Bộ Thương mại Thea Kendler, người đã nói chuyện tại một cuộc họp xuất khẩu vào thứ Sáu, cho biết “Chúng tôi đang dự tính các biện pháp trừng phạt lớn nhắm vào những người và ngành công nghiệp chủ chốt không có trong lệnh trừng phạt vào năm 2014.”

3 ngày trước, Tổng thống Joe Biden cũng cho biết ông sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt cá nhân nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu ông cử lực lượng vào Ukraine.

Harrell cho biết ông hy vọng rằng hàng trăm giờ đồng hồ mà ông và các đồng nghiệp đã bỏ ra trong vài tháng qua để suy nghĩ về các biện pháp trừng phạt sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng, nhưng họ cũng sẵn sàng để áp dụng các biện pháp sâu rộng này.

Chiến lược hai lần bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính chống lại các tổ chức tài chính lớn của Nga “để kích hoạt dòng vốn, kích hoạt lạm phát, và khiến ngân hàng trung ương Nga cung cấp các gói cứu trợ cho các ngân hàng của mình ... để tống thống Putin cảm thấy phải trả giá trong ngày đầu tiên”, Harrell nói.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sẽ được công bố như một phần của lệnh trừng phạt nhưng có lẽ sẽ không có tác động tức thì như trước, và thay vào đó “làm suy giảm khả năng sản xuất công nghiệp của Nga trong một số lĩnh vực chủ chốt”.

Harrell không nêu chi tiết các lĩnh vực, nhưng các quan chức Nhà Trắng khác đã đề cập đến hàng không, hàng hải, robot, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và quốc phòng.

Một người trong cuộc nói với Reuters hôm thứ Năm rằng trọng tâm là các lĩnh vực chiến lược quan trọng đối với lãnh đạo Nga. Khi được hỏi về lĩnh vực dầu khí sinh lợi của Nga, người này cho biết “không có gì phải bàn cãi”.

Trong một bình luận tiếp theo, người phát ngôn Nhà Trắng Emily Horne cũng cho biết sẽ áp dụng trừng phạt mạnh mẽ.

Horne nói: “Chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi có đầy đủ các biện pháp trừng phạt có tác động cao và kiểm soát xuất khẩu, ngay lập tức với các động thái của Nga và liên tiếp với các đợt tiếp theo”.

Harrell cho biết ông mong muốn Liên minh châu Âu tham gia vào nỗ lực này. “Dựa trên các cuộc thảo luận mà tôi đã và đang thảo luận, chúng tôi khá tự tin rằng chúng tôi sẽ có sự liên kết rất cao với châu Âu nếu Nga đưa quân vào Ukraine.”

Các nguồn tin cho biết Mỹ cũng có thể áp dụng một quy tắc để ngăn các công ty nước ngoài vận chuyển các mặt hàng như chất bán dẫn được sản xuất bằng công nghệ của Mỹ đến Nga, như đã làm để hạn chế nguồn cung chip toàn cầu cho Huawei của Trung Quốc, mà họ coi là một mối đe dọa.

Một người trong cuộc cho biết hôm thứ Năm rằng các quan chức Mỹ cũng đang có các cuộc trò chuyện với Đài Loan và Hàn Quốc, nơi đặt các nhà sản xuất chip lớn và các quốc gia ở Đông Nam Á, nơi đóng gói một số sản phẩm.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Tin khác

Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), vừa qua, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có chương trình làm việc tại TP. Điện Biên Phủ nhằm triển khai các hoạt động truyền thông và an sinh xã hội tại địa phương.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kon Tum: Xe ô tô khách vận chuyển hơn 1 tạ thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Kon Tum: Xe ô tô khách vận chuyển hơn 1 tạ thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa phát hiện xe ô tô khách vận chuyển 116kg ức gà đông lạnh và thịt cuộn xông khói đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thương hiệu xe hơi hạng sang của Nga tiếp quản nhà máy lớn của Toyota

Thương hiệu xe hơi hạng sang của Nga tiếp quản nhà máy lớn của Toyota

(CLO) Hôm 7/5, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov cho biết một nhà máy có trụ sở tại St. Petersburg trước đây thuộc sở hữu của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota đã được bàn giao cho nhà sản xuất ô tô cao cấp Aurus (Nga).

Thị trường - Doanh nghiệp
Vinamilk hướng về Điện Biên

Vinamilk hướng về Điện Biên

(CLO) Cách đây hơn một tuần, những đoàn xe Vinamilk & Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã vượt hơn 650km đường đèo để đưa 78.500 hộp sữa đến với gần 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Vì, tỉnh Điện Biên.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá vàng SJC tăng chóng mặt, Ngân hàng Nhà nước giảm khối lượng đấu thầu

Giá vàng SJC tăng chóng mặt, Ngân hàng Nhà nước giảm khối lượng đấu thầu

(CLO) 9h30 sáng nay (8/5), Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC. Trên thị trường, giá vàng SJC tăng chóng mặt lên mức 87,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường - Doanh nghiệp