Cách mọi chức vụ đối với Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ bảy, 29/05/2021 14:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/5, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thông qua quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đoàn Văn Phúc (SN 1968 quê quán, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018-2023.

Trước đó, ngày 4/11/2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Văn Phúc và ông Trương Văn Em để điều tra về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cách mọi chức vụ tại Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đối với ông Đoàn Văn Phúc.

Cách mọi chức vụ tại Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đối với ông Đoàn Văn Phúc.

Theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, ông Đoàn Văn Phúc trên cương vị Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đã ký, ban hành trái quy định Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 69/CN-STNMT ngày 12/1/2015 cho Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ Hồng Việt; đã nhận của công ty này số tiền tổng cộng 505 triệu đồng.

Với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, TAND cấp cao TP Hồ Chí Minh đã xử phạt ông Đoàn Văn Phúc năm năm tù giam.

Ngày 4/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đoàn Văn Phúc bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 7/4/2021, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã họp, thống nhất đề nghị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đoàn Văn Phúc thông qua bỏ phiếu kín.

Sau đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cũng đã bỏ phiếu kín, thông qua đề nghị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đoàn Văn Phúc.

Ngày 27/5 vừa qua, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã bỏ phiếu kín, thống nhất đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Nhân Nghĩa

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức