CLO - Sáng nay, ngày 11/8 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) cùng Tổng cục Thuế, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính và Tổ chức Tài chính Quốc tế - Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố Báo cáo "Đánh giá Cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2014". Theo đó, kết quả công bố cho thấy 71% doanh nghiệp hài lòng. Phải chăng kết quả này có "thực sự" phản ánh đúng với thực tế diễn ra hay chỉ dừng lại ở những con số thống kê ?
Tham luận tại hội thảo này,Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho hay, Việc khảo sát, nghiên cứu này là tiền đề để ngành thuế nói riêng và các tổ chức hành chính nói chung tiếp tục thực hiện các biện pháp giúp giảm thiểu tối đa những "bức xúc" của các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về thuế.
"Kết quả khảo sát cho thấy những đánh giá về cải cách thuế của ngành thuế trong thời gian qua là đúng hướng, đang được đẩy mạnh và bước đầu thu được thành công", nhận định của Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI.
[caption id="attachment_33558" align="aligncenter" width="588"]
71% doanh nghiệp hài lòng phải chăng đã phản ánh đúng thực trạng hiện nay của ngành thuế ?[/caption]
Tuy nhiên, một thực tế đặt ra là kết quả này chỉ được nghiên cứu trên hơn 2.500 doanh nghiệp đăng kí hoạt động chính thức tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là một con số "khá khiêm tốn" so với số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hiện nay. Kết quả của Tổng cục Thống kê công bố vào năm 2012, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động thực tế đã là 375.000 doanh nghiệp. Vậy mức độ hài lòng của gần 93% doanh nghiệp còn lại thì như thế nào?
Không những vậy, số doanh nghiệp tham gia khảo sát này chỉ chiếm 27% tổng số doanh nghiệp đã được Tổng cục Thuế gửi các văn bản khảo sát. Vậy câu hỏi có nên đặt ra là cho 7.000 doanh nghiệp còn lại là vì sao họ lại không trả lời ?
[caption id="attachment_33575" align="aligncenter" width="478"]
Quy mô điều tra của Tổng cục Thuế với các doanh nghiệp[/caption]
Bên cạnh đó, khi trả lời chất vấn báo chí về tiêu chuẩn của các bản mẫu khảo sát, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, tiêu chí hình thành các mẫu đánh giá này dựa trên các tiêu chuẩn chung của bản khai thuế và vận dụng nhiều từ mẫu đánh giá của Singapore - nước được đánh giá cao về chất lượng ngành thuế trong khu vực. Như vậy, liệu bản đánh giá này có phù hợp với hệ thống hành chính thuế và nền kinh tế của Việt Nam.
Thêm nữa, các tiêu chí nghiên cứu đánh giá cũng chỉ bao gồm các lĩnh vực: tiếp cận thông tin thuế, quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuế của các doanh nghiệp, công tác thanh và kiểm tra đơn khiếu nại, sự phuc vụ của công chức thuế đối với doanh nghiệp. Trong khi quá trình hành chính thuế vẫn còn nhiều khâu, nhiều thủ tục chồng chéo.
Trước đó, Congluan.vn cũng đã đưa tin về việc Ngành thuế vượt chỉ tiêu về thời gian nộp thuế của doanh nghiệp.
Tại hội thảo này, nhiều chuyên gia cho rằng, đây là kết quả vượt chỉ tiêu "nhanh quá mức" so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Nếu suy nghĩ sâu sắc hơn thì ngành thuế đã có thể làm điều này từ những năm trước đây,việc công bố báo cáo này có phải là một bước "chạy đua nhanh" của Tổng cục Thuế khi muốn thực hiện tốt Nghị quyết 19 của Chính phủ và hoàn thành sớm mục tiêu trở thành một trong năm nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ thuận lợi về thuế.
Quỳnh Liên