TP. HCM:

Cận cảnh cắt tóc miễn phí cho gần 400 y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy

Thứ hai, 05/07/2021 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhận thấy y, bác sĩ và nhân viên gặp nhiều trở ngại khi tóc dài lại phải mang đồ bảo hộ, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho nhân viên. Chỉ trong 2 ngày, gần 400 người đã được cắt tóc miễn phí.

Theo lãnh đạo bệnh viện, hơn tháng nay các salon phải đóng cửa do giãn cách xã hội. Trong khi đó, mái tóc dài gây ra bất tiện cho bác sĩ khi thường xuyên mặc đồ bảo hộ, thực hiện công việc chuyên môn.

Các bác sĩ, nhân viên bệnh viện chờ ở hội trường để được cắt tóc miễn phí

Các bác sĩ, nhân viên bệnh viện chờ ở hội trường để được cắt tóc miễn phí

Trong hội trường, gần 50 y bác sĩ, nhân viên bệnh viện được bố trí ghế ngồi đợi giãn cách 1,5m, tuân thủ nguyên tắc phòng dịch 5K của Bộ Y tế.

Những người được cắt tóc đã làm xét nghiệm trong ngày, tất cả đều âm tính. Họ cũng đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Mái tóc dài gây ra bất tiện cho bác sĩ khi thường xuyên mặc đồ bảo hộ, thực hiện công việc chuyên môn

Mái tóc dài gây ra bất tiện cho bác sĩ khi thường xuyên mặc đồ bảo hộ, thực hiện công việc chuyên môn

"Tôi làm việc ở Khoa Gây mê Hồi sức, 2 tháng nay chưa được cắt tóc. Trước đó có nhờ đồng nghiệp cùng khoa tỉa dùm nhưng tóc vẫn nhanh ra, nay có đợt cắt tóc trong bệnh viện nên vừa tan ca làm lúc 7h sáng là tôi xuống hội trường chờ đến lượt", chị Bảo Trâm, điều dưỡng nói.

Hơn tháng nay, các salon phải đóng cửa do giãn cách xã hội, người dân không được đến tiệm cắt tóc

Hơn tháng nay, các salon phải đóng cửa do giãn cách xã hội, người dân không được đến tiệm cắt tóc

Bác sĩ Bành Trung Hiếu, 32 tuổi, Khoa u gan cho biết, ngoài công việc ở khoa anh còn phải mang đồ bảo hộ đi lấy mẫu xét nghiệm ở các địa phương.

"Đồ bảo hộ kín mít không thể thoát hơi ra ngoài nên người lúc nào cũng ướt vì mồ hôi, tóc tai dính bết lại rất khó chịu", bác sĩ Hiếu tâm sự.

Hoạt động này do Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Nhà văn hoá Phụ Nữ tổ chức

Hoạt động này do Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Nhà văn hoá Phụ Nữ tổ chức

Hoạt động này do Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Nhà văn hoá Phụ Nữ tổ chức. Có 8 thợ chính hoạt động, họ đều được xét nghiệm RT-PCR âm tính trước khi vào bệnh viện. Hoạt động cắt tóc diễn ra từ 9h sáng đến 17h chiều mỗi ngày.

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Có gần 400 người đã được cắt tóc miễn phí

Có gần 400 người đã được cắt tóc miễn phí

Báo Công luận
Những người được cắt tóc đã được tiêm vaccine và xét nghiệm cho kết quả âm tính

Những người được cắt tóc đã được tiêm vaccine và xét nghiệm cho kết quả âm tính

Báo Công luận
Báo Công luận
Các y bác sĩ, nhân viên tỏ ra vui mừng trước hoạt động ý nghĩa này

Các y bác sĩ, nhân viên tỏ ra vui mừng trước hoạt động ý nghĩa này

Tin, ảnh: Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống