Cận cảnh những nhà đất công sản “bỏ hoang” trên đất vàng tại Lào Cai!

Thứ tư, 07/10/2020 10:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi nhiều địa phương còn mơ ước có được những trụ sở hành chính khang trang, sạch đẹp, thì một tỉnh nghèo như Lào Cai lại hoang phí hàng loạt trụ sở cơ quan nhà nước (nhà, đất công sản – hiện là các trụ sở cũ) trên những mảnh đất vàng bạc tỷ, rồi đem bán với “giá bèo”.

Bài liên quan

Trong kỳ trước, báo Nhà báo và Công luận đã thông tin tới bạn đọc sự việc trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tồn tại hàng chục trụ sở cơ quan cũ (trong đó đa phần là trụ sở của những cơ quan hành chính cấp tỉnh) bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua khiến bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác; biểu hiện của sự lãng phí khiến dư luận bức xúc.

Đơn vị chịu trách nhiệm khai thác, quản lý những nhà, đất công sản là Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính (đơn vị trực thuộc Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai – được thành lập năm 2006). Đơn vị này cho biết, hiện đang quản lý, khai thác 27 trụ sở là nhà đất công sản cũ. Tuy nhiên, quá trình khai thác, quản lý đã bộc lộ hàng loạt bất cập khiến những nhà đất công sản bị bỏ hoang, gây lãng phí, thất thu ngân sách nhà nước.

Không những vậy, dư luận còn phản ánh việc UBND tỉnh Lào Cai đem nhiều nhà, đất công sản bán với “giá bèo” cho các doanh nghiệp tư nhân (khoảng 17 triệu đồng/1m2); trong khi đó, mức giá thị trường lên đến hơn 100 triệu đồng/1m2.

Liệu rằng có sự khuất tất trong những cuộc đấu giá? Khi Sở Tài chính chính là đơn vị tham mưu, xây dựng giá để báo cáo UBND tỉnh Lào Cai.

Để bạn đọc có thể chứng kiến tận mắt những nhà, đất công sản bị “bỏ hoang”, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã ghi lại được những hình ảnh dưới đây:

XX

Báo Công luận
Trụ sở cũ của Công ty CP vật tư nông nghiệp tổng hợp Lào Cai bị bỏ hoang đã nhiều năm. Trước đây, cũng có một cá nhân thuê mở nhà hàng hải sản nhưng cũng đã trả lại mặt bằng.

Trụ sở cũ của Công ty CP vật tư nông nghiệp tổng hợp Lào Cai bị bỏ hoang đã nhiều năm. Trước đây, cũng có một cá nhân thuê mở nhà hàng hải sản nhưng cũng đã trả lại mặt bằng.

Báo Công luận
Trụ sở cũ 4 tầng khang trang của Sở Công thương nằm tại số 151 đường Hoàng Liên (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng. Theo Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai thì khu nhà đất này đã được đem bán đấu giá cho một doanh nghiệp tư nhân. Giá bán là 36 tỷ với thời hạn 50 năm.

Trụ sở cũ 4 tầng khang trang của Sở Công thương nằm tại số 151 đường Hoàng Liên (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng. Theo Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai thì khu nhà đất này đã được đem bán đấu giá cho một doanh nghiệp tư nhân. Giá bán là 36 tỷ với thời hạn 50 năm.

Báo Công luận
Tại địa chỉ số 186 đường Hoàng Liên là Chi cục bảo vệ Thực vật tỉnh Lào Cai hiện cũng đang trong tình trạng 2 không: không bóng người, không sử dụng.

Tại địa chỉ số 186 đường Hoàng Liên là Chi cục bảo vệ Thực vật tỉnh Lào Cai hiện cũng đang trong tình trạng 2 không: không bóng người, không sử dụng.

Báo Công luận
Khu đất vàng 2 mặt tiền nằm ngay bên trụ sở Sacombank tại 116 Lê Lai là trụ sở của Sở Ngoại vụ cũ hiện đang được quây tôn bỏ không. Khu đất này có diện tích 736,1 m2 được bán với giá 28,5 triệu/1m2. Trong khi giá ở xung quanh khu đất này đều trên 100 triệu/1m2.

Khu đất vàng 2 mặt tiền nằm ngay bên trụ sở Sacombank tại 116 Lê Lai là trụ sở của Sở Ngoại vụ cũ hiện đang được quây tôn bỏ không. Khu đất này có diện tích 736,1 m2 được bán với giá 28,5 triệu/1m2. Trong khi giá ở xung quanh khu đất này đều trên 100 triệu/1m2.

Báo Công luận
lao-cai
Khu đất vàng ngay mặt đường Hoàng Liên (số 493) giao với Lý Đạo Thành là trụ sở của Hội Nông dân và Hội phụ nữ tỉnh rơi vào cảnh im lìm, cỏ mọc. Khu đất này rộng khoảng 2000m2 đã được Công ty TNHH TMTH Tiến Thành mua lại với giá chỉ vào khoảng 17 triệu đồng/1m2.

Khu đất vàng ngay mặt đường Hoàng Liên (số 493) giao với Lý Đạo Thành là trụ sở của Hội Nông dân và Hội phụ nữ tỉnh rơi vào cảnh im lìm, cỏ mọc. Khu đất này rộng khoảng 2000m2 đã được Công ty TNHH TMTH Tiến Thành mua lại với giá chỉ vào khoảng 17 triệu đồng/1m2.

Tại số 226 đường Hoàng Liên (phường Kim Tân, TP Lào Cai) là trụ sở của một Ban Quản lý dự án thuộc Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai cũng cửa đóng then cài không một bóng người. Mặc dù cơ sở vật chất nhìn bên ngoài rất khang trang, sạch đẹp.

Tại số 226 đường Hoàng Liên (phường Kim Tân, TP Lào Cai) là trụ sở của một Ban Quản lý dự án thuộc Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai cũng cửa đóng then cài không một bóng người. Mặc dù cơ sở vật chất nhìn bên ngoài rất khang trang, sạch đẹp.

kho-luu-tru-tinh-lao-cai
Khu vực chi cục Bảo vệ Môi trường cũ (thuộc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai) nằm ở ngay đầu đường Thanh Niên, thành phố Lào Cai. Khu nhà đất rộng hơn 1.000 m2 này đã được bán tháng 10/2018 với giá 21,9 tỉ đồng.

Khu vực chi cục Bảo vệ Môi trường cũ (thuộc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai) nằm ở ngay đầu đường Thanh Niên, thành phố Lào Cai. Khu nhà đất rộng hơn 1.000 m2 này đã được bán tháng 10/2018 với giá 21,9 tỉ đồng.

Cơ ngơi của trường cao đẳng Lào Cai tại 121 đường Thanh Niên cũng đã bị bỏ hoang nhưng chưa thể

Cơ ngơi của trường cao đẳng Lào Cai tại 121 đường Thanh Niên cũng đã bị bỏ hoang nhưng chưa thể "thanh lý". Ngoài ra còn hàng loạt trụ sở cũ Trung tâm lưu trữ tư liệu địa chính (số 3 đường Thanh Niên); trụ sở TAND thị xã Lào Cai (cũ) tại số 76 đường Thanh Niên; hay trường THCS Lê Quý Đôn (cơ sở 2) cũng bỏ hoang từ lâu.

Khu đất của trung tâm GDTX thị xã Sa Pa đã rơi vào tay Công ty CP đầu tư Lạc Hồng - Sa Pa được dư luận phản ánh bán với giá bèo bọt. Hiện công trình xây dựng khách sạn của doanh nghiệp này cũng đang đắp chiếu.

Khu đất của trung tâm GDTX thị xã Sa Pa đã rơi vào tay Công ty CP đầu tư Lạc Hồng - Sa Pa được dư luận phản ánh bán với giá bèo bọt. Hiện công trình xây dựng khách sạn của doanh nghiệp này cũng đang đắp chiếu.

Khu đất của Đài truyền thanh - truyền hình thị xã Sa Pa được Giám đốc Sở Tài chính Ngô Đức Ảnh cho biết, đã được đại gia Minh

Khu đất của Đài truyền thanh - truyền hình thị xã Sa Pa được Giám đốc Sở Tài chính Ngô Đức Ảnh cho biết, đã được đại gia Minh "nhựa" thâu tóm.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra