Hà Tĩnh:

Cận cảnh Trung tâm khám, chữa bệnh của 'Thần y' Võ Hoàng Yên từng được đặc cách, nay hoang phế.

Chủ nhật, 07/03/2021 12:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù chưa có bằng cấp nhưng ông Võ Hoàng Yên từng được đặc cách cấp giấy phép hoạt động và còn được phép sử dụng 64.294m2 diện tích đất, để xây dựng trung tâm phục hồi chức năng, điều dưỡng và trồng vườn thuốc nam phục vụ việc khám, chữa bệnh tại Hà Tĩnh.

Báo Công luận

Theo tìm hiểu của PV, năm 2011, ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, ở huyện Cái Nước, Cà Mau) được Hà Tĩnh mời về khám, chữa bệnh tại Hội Đông y Hà Tĩnh. Tiếp đó, tháng 12/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Liên hiệp các hội KH&KT và Hội Đông y Hà Tĩnh đã làm lễ kết nạp và trao giấy kết nạp cho ông Võ Hoàng Yên vào Hội viên đông y Hà Tĩnh.

Báo Công luận

Để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, năm 2014, ông Võ Hoàng Yên được tỉnh Hà Tĩnh giao 4,5ha tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên để xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh. Khu trung tâm khám, chữa bệnh  này được cải tạo từ trụ sở Trường THCS Cẩm Vịnh cũ thành nơi có khu nhà làm việc, khu nội trú, khu khám bệnh, nhà ăn, vườn thuốc...

Báo Công luận

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ra quyết định cấp 64.294m2 đất cho ông Yên tại thôn 12, xã Cẩm Mỹ, (huyện Cẩm Xuyên) để xây dựng trung tâm phục hồi chức năng, điều dưỡng và trồng vườn thuốc nam để phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Báo Công luận

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Phòng nghiệp vụ Y - Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, thời điểm cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh tại Hà Tĩnh, ông Võ Hoàng Yên chưa có bằng cấp, nhưng Sở Y tế vẫn phải đặc cách để cấp giấy phép hoạt động.

Báo Công luận

“ Mặc dù cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh nhưng chỉ được hoạt động trong lĩnh vực day ấn và bấm huyệt. Nhưng chúng tôi không chứng nhận ông Yên là lương y”, ông Dũng cho biết.

Báo Công luận

Cũng theo ông Dũng, sau khi cấp phép hoạt động được một thời gian, do tỉnh Hà Tĩnh chỉ cấp phép khám chữa bệnh trong tỉnh, không được đi ngoại tỉnh, trong khi đó ông Yên đòi hỏi phải cấp phép cho cả đệ tử của mình. Vào năm 2016, ông Võ Hoàng Yên xin nghỉ để đi học y sĩ ở miền Nam, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh này cũng bỏ hoang từ đấy.

Báo Công luận

Ông Dũng cho hay, thời  điểm khám chữa bệnh tại Hà Tĩnh, ông Yên chỉ làm việc 10 ngày/tháng, người đến khám khá đông. 

Báo Công luận

“Ông Yên đòi hỏi, yêu cầu cấp phép cho tất cả 8 đệ tử không có bằng cấp của mình. Sau đó, ông làm đơn xin thôi chức, bàn giao tài sản đó cho tỉnh quản lý. Năm 2016 chúng tôi cũng đã thu hồi giấy phép hoạt động này”, ông Dũng cho biết thêm.

Báo Công luận

Theo ghi nhận của PV, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh vừa đi vào hoạt động hơn 1 năm thì đến năm 2016, ông Võ Hoàng Yên xin tạm ngừng chữa bệnh tại trung tâm trong 2 năm, kể từ tháng 1/2016 để hoàn thiện các chứng chỉ, giấy phép hành nghề. Từ đó trung tâm này bỏ hoang cho tới nay.

Báo Công luận
Báo Công luận

Tại trung tâm, qua quan sát có 4 dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng và nhếch nhác. Bên trong các gian phòng trống trơ, ẩm móc, mùi hôi thối nồng nặc. Bên ngoài cỏ dại mọc um tùm, lâu nay trở thành nơi chăn thả trâu bò của nhiều hộ dân. Cổng  khóa im ỉm, biển hiệu gãy đổ.

Báo Công luận

Ông Ngô Văn Chiến - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Yên đi vào hoạt động được khoảng một năm, rồi dừng hẳn từ 2016 cho đến nay.

Báo Công luận

"Thời điểm hoạt động có hàng trăm người dân từ khắp nơi đến để chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, xoa bóp, nắn, bấm huyệt. Hiện nay khu đất đang bỏ hoang, phía địa phương rất muốn tỉnh giao lại cho địa phương quản lý, cho thuê hoặc kêu gọi đầu tư phát huy tác dụng quỹ đất và cơ sở sẵn có", ông Chiến cho biết

3 (1)

Toàn bộ  64.294m2 diện tích đất tại xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên), để xây dựng trung tâm phục hồi chức năng, điều dưỡng và trồng vườn thuốc nam  vẫn đang bỏ hoang. “Khu đất này nằm trong quy hoạch dự án khu sinh thái của tỉnh phê duyệt nên tỉnh quản lý. Hiện đang bỏ không và chưa làm gì. Theo lãnh đạo địa  phương, mong muốn các cấp chính quyền sớm có biện pháp giải quyết để khỏi lãng phí đất đai và cơ sở vật chất khu vực khám chữa bệnh này. 

Trần Phong

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe