Cần nhìn nhận “chuẩn” về vai trò của Hội Nhà báo để có sự điều chỉnh phù hợp, hiệu quả

Thứ năm, 06/09/2018 08:58 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) “Đây là vấn đề lớn, khá quan trọng có tác động không nhỏ đến hoạt động, tâm tư của những người làm công tác Hội Nhà báo - tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Vì vậy, nếu áp dụng theo cách thức quản lý mới này đối với HNB địa phương ở thời điểm hiện tại theo tôi là chưa thực sự phù hợp. Cần có sự cân nhắc, lộ trình thực hiện và tùy thuộc vào điều kiện của từng cấp Hội, mỗi địa phương để đạt hiệu quả thiết thực nhất”.

Nhà báo Hoàng Thiềng - Thường trực HNB TP. Hải Phòng thẳng thắn bày tỏ quan điểm xung quanh vấn đề “Hội Nhà báo địa phương và câu chuyện thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII”.

 

Có hợp lý, hợp tình?!

Nhà báo Hoàng Thiềng cho biết: Tôi đồng ý với quan điểm đã là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì phải được tôn trọng và thực hiện nghiêm túc. Song, thực tế ngoài những khó khăn chung về điều kiện hoạt động như nhiều HNB địa phương hiện nay đang gặp phải, nếu cơ chế quản lý mới thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được áp dụng thì những thách thức đặt ra đối với HNB địa phương không phải là nhỏ.

Tôi được biết, từ đầu năm 2018, khu vực miền Bắc đã có 1 HNB địa phương thực hiện, bên cạnh đó, một số HNB địa phương khu vực phía Nam đã và đang rục rịch phải thực hiện; thậm chí có VP Hội và tất cả thành viên Văn phòng cách đây 1-2 tháng đều không có lương và kinh phí hoạt động... Điều này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, đời sống của những người làm công tác Hội, trong đó có những nhà báo đã cống hiến cho sự nghiệp báo chí với thâm niên hàng mấy chục năm rồi… Vậy điều này có hợp lý, hợp tình?!

Từ thực tế này có thể thấy, hiện nay một số địa phương đã và đang có sự nhìn nhận chưa chuẩn về vai trò, vị trí, vị thế của HNB, nên dường như đã “đánh đồng” HNB với các Hội quần chúng, xã hội khác, cùng “gom” vào cùng một “rọ” trong việc thực hiện một chủ trương lớn, có ý nghĩa của Đảng, Nhà nước - thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII.

Như chúng ta đều biết, với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp (đã được các văn bản của Đảng, Nhà nước công nhận, đặc biệt đã được luật hóa trong Luật Báo chí 2016), 68 năm qua - trong chặng đường xây dựng và phát triển của mình, Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã từng bước khẳng định được vị thế, phát huy được vai trò của người làm báo cách mạng, luôn đồng hành cùng dân tộc, theo Đảng, phục vụ nhân dân. Trong thành công của cách mạng, có đóng góp không nhỏ của báo chí, các thế hệ nhà báo. 

Bên cạnh đó, Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” sau gần 15 năm thực hiện vẫn còn nguyên giá trị…

leftcenterrightdel
Báo Công luận
 Những người làm báo luôn đặt niềm tin vào HNB Hải Phòng thông qua các hoạt động thiết thực vì nghề đối với các nhà báo, hội viên… 

Cần có sự đánh giá đúng về vai trò, nhiệm vụ của HNB

Nhà báo Hoàng Thiềng dẫn chứng: Thấu hiểu và nhìn nhận rất đúng về sứ mệnh, vai trò của HNB và báo chí Hải Phòng nên lãnh đạo TP. Hải Phòng luôn ghi nhận và đánh giá đúng về những đóng góp của các thế hệ người làm báo cách mạng và tổ chức đại diện cho tiếng nói của họ - đó là HNB.

Và danh xưng “Ngôi nhà chung của những người làm báo đất Cảng” là do các thế hệ làm báo ở Hải Phòng đặt tên cho HNB Hải Phòng gần ba chục năm qua. Danh xưng đó là sự ghi nhận những nỗ lực của tổ chức Hội luôn hướng tới những người làm báo, vì sự trưởng thành của người làm báo cả về nghề và tâm.

Để có được sự ghi nhận đó, Hội của những người làm báo Hải Phòng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thành ủy và UBND thành phố, sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của HNBVN. Đồng thời HNB Hải Phòng luôn gắn bó và đồng hành mật thiết với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí.

Hiện nay, trên địa bàn Hải Phòng có 38 cơ quan báo chí T.Ư đặt văn phòng đại diện, thường trú; 3 cơ quan báo chí của Quân khu 3 và Hải Quân, 7 cơ quan báo chí của TP; với gần 400 hội viên. Những người làm báo đặt niềm tin vào tổ chức Hội thông qua các hoạt động thiết thực vì nghề đối với các nhà báo, hội viên như: hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn; tổ chức các giải báo chí của địa phương theo từng chủ đề sát với những chủ trương, giải pháp trọng tâm của thành phố trong năm; tham gia và đoạt giải ở các Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí của T.Ư.

Chính từ những hoạt động thiết thực có hiệu quả của Hội nên Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng luôn quan tâm tới tổ chức của những người làm báo Hải Phòng. Hằng năm, ngoài nguồn ngân sách cấp ổn định cho hoạt động của Hội, thành phố còn quan tâm xét cấp bổ sung cho những hoạt động đột xuất liên quan đến nhiệm vụ chính trị và nghề nghiệp mà HNB Hải Phòng đệ trình.

“Tôi thiết nghĩ, để phát huy hơn nữa vai trò của HNBVN trong tình hình hiện nay, mong rằng các ngành, các cấp cần thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Bí thư đã quy định. Mong rằng các địa phương cần có sự nhìn nhận chuẩn về vai trò, vị trí của HNB địa phương để có sự quan tâm, giải pháp cụ thể linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi để HNB thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình, qua đó để việc thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết T.Ư 6 mới đạt được hiệu quả một cách thiết thực…”, Thường trực HNB Hải Phòng Hoàng Thiềng đề xuất.

 Ngọc Lành (Ghi)

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội