Cần Thơ: Cách ly 1 người từ Hải Dương về, kết quả âm tính Covid-19

Chủ nhật, 07/03/2021 16:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã tiếp nhận một trường hợp từ Hải Dương về Cần Thơ. Trường hợp này đã xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính Covid-19, nhưng sau đó sẽ phải thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Cần Thơ tiến hành cách ly 1 người từ Hải Dương về, kết quả âm tính Covid-19. Ảnh: TL

Cần Thơ tiến hành cách ly 1 người từ Hải Dương về, kết quả âm tính Covid-19. Ảnh: TL

Cụ thể, thông tin từ bác sĩ CKII Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ cho biết, trong ngày 6/3, lực lượng TP. Cần Thơ đã rà soát 547 trường hợp về từ các địa phương đang có dịch.

Trong đó, có 1 trường hợp từ Hải Dương về Cần Thơ thông qua Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19, cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 17h ngày 6/3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận 2 chuyến bay từ Malaysia về Cần Thơ với tổng số 348 hành khách.

Tất cả hành khách này được giám sát nhiệt độ, khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cũng tiếp nhận 12 chuyến bay nội địa với tổng số 1.569 hành khách.

Tất cả hành khách được giám sát nhiệt độ, khai báo y tế, các hành khách lưu trú tại Cần Thơ sẽ được theo dõi sức khỏe.

Đồng thời, qua rà soát của Công an TP. Cần Thơ tính đến ngày 6/3, có 1.388 người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn TP. Cần Thơ. Trong đó, có 41 trường hợp mới tạm trú.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe