(Congluan.vn) – Cục Công tác phía Nam (Bộ VH-TT&DL) vừa phối hợp với trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) tổ chức tập huấn chuyên đề “An toàn PCCC tại công sở và gia đình” cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Cục.
>>>
Tuyên truyền viên Phạm Quốc Công đang hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy
Tham dự buổi tập huấn có các lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, đồng chí Phạm Quốc Công – Giảng viên trường Đại học PCC, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ dịch vụ VH-TT&DL, Đảng đoàn thể khối cùng toàn thể CBCCVC – NLĐ Cục Công tác phía Nam và các đơn vị trú đóng tại trụ sở Cục. Buổi tập huấn được thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL tại công văn số 2425/ BVHTTDL – VP ngày 1/7/2013.
Lớp tập huấn bao gồm các nội dung: công tác PCCC; kỹ năng thoát hiểm; biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra cháy và biện pháp chữa cháy. Tại buổi tập huấn, các cán bộ đã được hướng dẫn kiến thức cơ bản trong phòng cháy cùng những biện pháp chữa cháy đơn giản và hiệu quả khi hỏa hoạn xảy ra tại công sở, nơi công cộng cũng như tại hộ gia đình.
Cháy tòa nhà Trung tâm thương mại ITC ngày 29/10/2002
Bên cạnh đó, tuyên truyền viên còn trực tiếp hướng dẫn cho cán bộ công chức, viên chức của Cục cách sử dụng gas an toàn tại gia đình như: Chú ý kiểm tra trọng lượng của bình gas để đảm bảo thể tích bình gas, không đặt bình úp hoặc nằm ngang. Sau 3 – 5 sử dụng nên thay ống, dây dẫn gas và khuyến cáo mọi người phải thực hiện đầy đủ các quy định, nghiêm cấm để gas trong tầng hầm, chỗ khuất, kín gió.
Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Kiều Linh – Cục phó Cục Công tác phía Nam Bộ VH-TT&DL đã phát biểu: “Vai trò và vị trí của công tác phòng cháy chữa cháy hết sức quan trọng, là công tác thường xuyên thường trực từ thấp đến cao. Do đó, cần phải nâng cao hơn nữa sự đề phòng, kiên quyết là sao để công tác PCCC được đưa lên hàng đầu để bảo vệ cơ quan, nhà và bản thân chúng ta!”.
Cách thoát hiểm khi có hỏa hoạn ở tầng trệt và tầng 1
Qua buổi tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC để từ đó chủ động trong công tác PCCC khi cố sự cố xảy ra tại đơn vị cũng như gia đình. Đây là hoạt động thiết thực, mang tính hỗ trợ cộng đồng nhằm từng bước xã hội hóa công tác PCCC theo quy định của Luật PCCC của Nhà nước.