Cánh đồng 2 tỷ của ông giám đốc mây tre

Thứ sáu, 03/04/2015 12:36 PM - 0 Trả lời

Cánh đồng 2 tỷ của ông giám đốc mây tre

Ông “trùm” mây tre xuất khẩu miền Bắc

Vốn xuất thân từ làng quê Ngọc Động (tỉnh Hà Nam) lại từng là lính chiến đấu trong chiến trường miền Nam nên trong con người Doanh nhân Nguyễn Xuân Mai có cả sự dung dị và quyết liệt trong công việc. Việc anh cứu sống làng nghề mây tre đan truyền thống Ngọc Động một thời được lan truyền như một câu chuyện cổ tích. Vượt ra khỏi tư duy của một làng nghề, Nguyễn Xuân Mai đã tạo ra một dấu ấn mới. Với phương thức tổ chức sản xuất độc đáo và phù hợp với vùng thôn quê đã khiến công ty gặt hái được nhiều thành công trong làng mây tre đan Việt Nam.

Báo Công luận
Ông Nguy
ễn Xuân Mai giới thiệu quy trình trồng nấm.

Để tạo ra các vệ tinh vững chắc cho mình, Công ty Ngọc Động đã dạy nghề cho bà con tại 18 tỉnh ở miền Bắc, miền Trung thông qua các dự án xóa đói giảm nghèo. Sau khi dạy nghề cho bà con, công ty bán nguyên liệu chế biến thô cho họ và mua lại toàn bộ sản phẩm thô. Từ các sản phẩm thô này được công ty đưa về hoàn thiện thành sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Vào những thời kỳ cao điểm có đơn hàng lớn, công ty tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động nông thôn.

Tìm được nguồn cung cấp hàng với số lượng lớn, lâu dài là một việc làm khó vì đặc tính sản xuất manh mún của nông dân Việt Nam. Song Công ty Ngọc Động đã làm được việc đó. Không những thế, việc khó hơn nữa là tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm cũng được công ty đảm nhận hết. Dường như, đối với vị doanh nhân mang chất lính như Nguyễn Xuân Mai không có việc gì là không thể. Anh nhớ lại: “Thị trường xuất khẩu đầu tiên của công ty là Đài Loan. Ban đầu, để tìm đường xuất khẩu, công ty tôi phải thông qua một tổng công ty xuất khẩu khác. Nhưng khi đã gắn được nhãn mác Ngọc Động lên từng sản phẩm mây tre đan của công ty thì mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn”. Đây là một việc không phải doanh nghiệp xuất khẩu nào cũng làm được. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam để tồn tại đã chấp nhận làm gia công, làm thuê và phụ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài.

Sản phẩm của Ngọc Động có tên tuổi trên thị trường quốc tế và tiến tiếp vào thị trường Nhật Bản và các nước Châu Âu gồm: Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển… rồi Ấn Độ, Châu Phi. Hiện nay, trên 70% sản phẩm của công ty xuất vào thị trường Mỹ, châu Âu. Khoảng 15% vào thị trường châu Á và còn lại ở các nước Châu Phi. Những kết quả này là niềm mơ ước của doanh nghiệp ngành mây tre đan.

Từ tre đến nấm

Đang thành công ở lĩnh vực mây tre song với cách nhìn xa trông rộng, doanh nhân Nguyễn Xuân Mai đã đưa ra nhận định về tương lai của nghề. Đó là, nguồn nguyên liệu dần sẽ cạn kiệt. Vì vậy, anh đã nghiên cứu và mở rộng sang lĩnh vực mới là sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm. Đây là một nghề đem lại giá trị kinh tế cao cho vùng nông thôn nhưng lại dễ làm do tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có tại chỗ như rơm, rạ, mùn cưa, lõi ngô…

Với quyết tâm làm, Nguyễn Xuân Mai đã bắt tay xây dựng Dự án “Xây dựng mô hình Sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại tỉnh Hà Nam”. Được Bộ Khoa học và Công nghệ tin tưởng nên đã giao cho Công ty mây tre xuất khẩu Ngọc Động Hà Nam chủ trì dự án này. Có lẽ đây là một dự án cấp Nhà nước hiếm hoi được giao trực tiếp cho một công ty tư nhân. Dự án thực hiện từ tháng 4/2011 đến tháng 4/2013.

Trong thời gian thử nghiệm, công ty đã tạo ra toàn bộ cơ cấu giống tương đương với khoảng 12 loại. Đó là giống nấm dược liệu cao cấp linh chi, nấm chân dài, nấm sò hương, nấm đùi gà, nấm chân châu, nấm mỡ, nấm rơm, nấm sò, mộc nhĩ. Trong quá trình làm, công ty đã áp dụng khoa học công nghệ vào hai công đoạn: hấp sấy, cấy giống; thay đổi một số công đoạn đang làm chân tay bằng máy móc hiện đại. Với dây chuyền tự động đóng bịch trồng nấm, trong 10 giờ có thể cho ra 10 nghìn bịch. Trong một năm, công ty đã sản xuất được khoảng 1,7 triệu bịch và thu được 700 tấn nấm.

Mô hình thử nghiệm thành công, Nguyễn Xuân Mai tiếp tục xây dựng dự án cấp tỉnh mang tên: Xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn theo quy mô lớn ở tỉnh Hà Nam từ 2012 - 2015. Trong dự án này, tỉnh hỗ trợ tiền cho dân trong việc trồng nấm. Hình thức hỗ trợ một lần sau đầu tư cho 4 loại nấm: mộc nhĩ, nấm sò, nấm rơm, nấm mỡ. Vai trò của công ty là chịu trách nhiệm toàn bộ khâu cung ứng giống theo bịch cũng như tập huấn, chuyển giao KHCN cho bà con trong toàn tỉnh. Đồng thời, bao tiêu toàn bộ sản phẩm, kể cả quy mô lên đến hàng nghìn hộ. Công ty còn đứng ra ký hợp đồng với từng hộ nông dân về việc chỉ đạo sản xuất và bao tiêu sản phẩm, có sự chứng kiến của chính quyền.

Được sự tận tâm hướng dẫn của công ty cùng với bài toán kinh tế mà anh Mai đã tính toán chi li và công khai nên bà con tin tưởng. Nhờ đó, kể từ tháng 9/2012 đến nay, tỉnh Hà Nam đã có trên 400 hộ tham gia trồng nấm. Dự kiến, năm nay có thể thu được 6 tấn nấm rơm, 1.000 tấn mộc nhĩ tươi và 100 tấn nấm mỡ.

Anh Nguyễn Xuân Mai cho biết: “Bà con nông dân có tư duy rất thực tế. Không dễ gì mà thuyết phục được họ tin theo mình trừ khi họ nhìn thấy rõ ràng lợi ích đem lại”.

Anh cũng khẳng định, trồng nấm có thể đem lại lợi nhuận 2 tỷ đồng trên một héc ta. Theo tính toán của anh thì đầu tư diện tích nhỏ khoảng 150m2 trồng 4 loại nấm: nấm sò, nấm mỡ, mộc nhĩ, nấm rơm với 280 công, có thể cho lãi từ 35 - 50 triệu đồng/ hộ.

Ngoài giá trị kinh tế cao, trồng nấm tạo ra ngành nghề mới ở nông thôn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, toàn bộ sản phẩm được tiêu thụ hết tại thị trường trong nước. Chủ yếu là thị trường Hà Nội chiếm đến 90%. Công ty đưa sản phẩm tiếp cận thị trường bằng cách đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, đưa vào siêu thị và các chợ đầu mối. Công ty cũng đang chuẩn bị lộ trình để đến năm sau nữa đem cây nấm Việt Nam xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Với những lợi ích thiết thực mà doanh nhân Nguyễn Xuân Mai cùng Công ty mây tre xuất khẩu Ngọc Động Hà Nam đem lại cho nông dân, mô hình trồng nấm cũng như mây tre đan nhiều lần được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước về thăm và khen ngợi.

Kim Thanh

Tin khác

Lãi suất cho vay mua nhà chỉ từ 6,8%/năm

Lãi suất cho vay mua nhà chỉ từ 6,8%/năm

(CLO) Tín dụng đang tăng tốc với nỗ lực kích cầu tiêu dùng đến từ động thái giảm mạnh lãi suất cho vay, kèm theo chương trình ưu đãi của ngân hàng thương mại.

Tài chính - Bảo hiểm
Ủy ban châu Âu kết thúc điều tra các công ty năng lượng mặt trời Trung Quốc

Ủy ban châu Âu kết thúc điều tra các công ty năng lượng mặt trời Trung Quốc

(CLO) Ủy ban châu Âu sẽ kết thúc cuộc điều tra đối với các công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc sau khi các công ty này rút đấu thầu một dự án năng lượng mặt trời ở Romania, Thierry Breton, Ủy viên Thị trường Nội bộ châu Âu cho biết.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá vàng SJC tiếp tục giảm sâu về vùng giá đấu thầu

Giá vàng SJC tiếp tục giảm sâu về vùng giá đấu thầu

(CLO) Sáng nay (14/5), giá vàng SJC tiếp tục giảm sâu về vùng 89 triệu đồng/lượng (bán ra), chỉ cao hơn mức giá vàng tham chiếu phiên đấu thầu có 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn cũng giảm mạnh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên, than

Trung Quốc tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên, than

(CLO) Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu than và khí đốt tự nhiên do nước này muốn dự trữ nhiên liệu cho các nhà máy điện trước mùa hè trong bối cảnh giá quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2024 chỉ bằng một nửa mức của năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lào Cai tạo thuận lợi nhất xuất khẩu quả vải tươi Việt Nam sang Trung Quốc

Lào Cai tạo thuận lợi nhất xuất khẩu quả vải tươi Việt Nam sang Trung Quốc

(CLO) Thời gian tới cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) sẽ bước vào cao điểm của xuất khẩu quả vải tươi. Ngay từ bây giờ, các thành viên quản lý cửa khẩu đã sẵn sàng để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.

Thị trường - Doanh nghiệp