Cảnh nóng trong phim Hàn dài tập: Dày đặc nhưng có cần thiết?

Thứ ba, 30/11/2021 17:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những phân cảnh “giường chiếu” vốn không được các nhà làm phim xứ sở kim chi áp dụng nhiều trước đó thì nay lại xuất hiện khá đa dạng trong các phim ra mắt gần đây, thậm chí được đặt ngay ở tập đầu.

"Cảnh nóng" trong phim Hàn xuất hiện dày dặc

Phim Hàn hiện nay không chỉ chiếu trên truyền hình cho đa dạng các lứa tuổi mà đang dần chuyển qua các nền tảng trực tuyến, nơi có thể giới hạn và cảnh báo độ tuổi người xem. Từ đó các đạo diễn có thể tự do cũng như táo bạo hơn trong việc sáng tạo tác phẩm bằng cách đưa vào các tình tiết bạo lực đẫm máu hay tình dục nhạy cảm.

Ngay đầu phim “Now we are breaking up”, vai diễn chính của sao nữ Song Hye Kyo đã có “cuộc tình một đêm” với người đàn ông lạ mặt cũng là nam chính mà cô gặp ở sự kiện. Sau đó, hai người thậm chí còn không biết tên nhau. Vì phân cảnh trên, tập đầu của phim được dán nhãn 19+ và khán giả cũng không khỏi bàng hoàng bởi màn tái xuất táo bạo của “ngọc nữ màn ảnh”.

canh nong trong phim han dai tap day dac nhung co can thiet hinh 1

Cảnh phim của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã khiến tập 1 phải gắn mác 19+.

Mới đây, bộ phim “One ordinary day” do tài tử Kim Soo Huyn thủ vai chính đã có màn “mây mưa” dài gần phút giữa anh và bạn diễn nữ ngay ở tập một. Nhân vật tài xế taxi của nam diễn viên bị một cô gái ép chở về nhà riêng và bị cuốn vào màn ân ái mãnh liệt trong khi cả hai không có quan hệ tình cảm. Ở một vài cảnh Kim Soo Huyn còn gần như lõa thể.

Phim “High class” cũng mở màn bằng một cảnh nóng đốt mắt khán giả. Nó lại mở ra những bi kịch trong tương lai khi nhân vật của diễn viên Jo Yeo Jeong bị đổ oan tội giết chồng. Trong khi đó, “Show window: The queen’s house” ra mắt khán giả vào 29/11 nhưng cảnh nóng của Jeon So Min được "nhá hàng" trong teaser sớm trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua.

Hay “Nevertheless”, bộ phim khắc họa tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt có cảnh nóng được dàn trải gần như ở mỗi tập. Phim có nhiều góc quay cận đặc tả hành động và biểu cảm khi “mây mưa” của các nhân vật. Hai diễn viên Han So Hee và Song Kang cũng không ngần ngại “cởi” trước máy quay và để lộ cơ thể gây sốc cho người xem. Vậy nhưng tình tiết về phim về sau lại ngày càng đuối và nhạt khiến khán giả không khỏi thất vọng.

canh nong trong phim han dai tap day dac nhung co can thiet hinh 2

“Nevertheless” dày dặc cảnh nóng ngay từ đầu nhưng không cứu nổi phần sau của phim.

Tiếp đó, trong “Hình bóng của tôi”, á hậu Go Hyun Jung có một cảnh nóng đốt mắt khán giả. Trong phân đoạn này, nhân vật của cô day dứt vì vừa gặp lại nhân tình cũ. Khi về nhà, cô giải tỏa cảm xúc bằng cách quan hệ với chồng mình.

Kể cả một tác phẩm có thiên hướng bạo lực và sinh tồn như “Trò chơi con mực” cũng xuất hiện một màn “mây mưa” trong nhà vệ sinh giữa Deok Soo (Heo Sung Tae) và Mi Nyeo (Kim Joo Ryung). Nhiều người cho rằng, cảnh nóng này khá nặng đô và không logic lắm. Nhưng cũng có bộ phận khán giả xem đây là tình tiết thú vị dẫn đến bi kịch của hai nhân vật về sau.

Cảnh nóng có thực sự cần thiết cho nội dung phim?

Có thể thấy, mức độ xuất hiện của cảnh nóng trên các phim dài tập Hàn Quốc ngày càng táo bạo hơn nhưng hiệu quả thì vẫn cần phải xem xét. Chẳng hạn như trong “My name” nữ chính Ji Woo (Han So Hee) nảy sinh tình cảm với người cộng sự Pil Do và họ đã có cùng nhau một đêm ân ái đầy dữ dội. Dù vậy khán giả cho đây là chi tiết thừa vì không tập trung vào hành trình báo thù của nữ chính.

canh nong trong phim han dai tap day dac nhung co can thiet hinh 3

Cảnh nóng trong “My name” bị cho là không ăn khớp với mạch phim.

Thế nhưng đạo diễn của “My name” lên tiếng cảnh ân ái góp phần khắc họa một khía cạnh mềm yếu trong con người nhân vật Ji Woo, cô cũng biết rung động chứ không là “một con quái vật chỉ biết báo thù”.

Đối với điện ảnh, cảnh nóng là đỉnh cao của việc đẩy cảm xúc nhân vật và khơi gợi trí tò mò của khán giả. Tuy nhiên điều này chỉ có thể thực hiện được khi nhà làm phim biết tiết chế cũng như áp dụng hợp lý, bổ trợ cho cốt truyện. Không ít người cho rằng, xu hướng sử dụng cảnh nóng trong phim Hàn gần đây bị xem như lạm dụng và sẽ là con dao hai lưỡi “giết chết” tác phẩm bởi tính phản cảm.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí