Cao Bằng: Khởi tố nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Thứ hai, 29/06/2020 22:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép đối với nhóm 3 đối tượng có hành vi đưa người vượt biên trái phép.

Khởi tố nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Ảnh: TL.

Khởi tố nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Ảnh: TL.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự đối với nhóm đối tượng có hành vi đưa người vượt biên trái phép.

Trước đó, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 26/6/2020, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Côn và Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xóm Ta Nay và xóm Bản Miài, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Trong khi làm nhiệm vụ, Tổ công tác đã phát hiện 3 nam thanh niên đi 3 xe máy chở theo 3 người phụ nữ kèm hành lý cá nhân, đi ra hướng biên giới.

Tổ công tác đã ngăn chặn và yêu cầu kiểm tra nhóm người trên thì bất ngờ có một nam thanh niên vứt xe máy bỏ chạy. Tổ công tác tạm giữ 5 đối tượng còn lại để kiểm tra.

Các đối tượng gồm Hoàng Văn Hùng (sinh năm 1993), Lưu Văn Trình (sinh năm 1994), cùng trú tại xóm Lũng Lầu, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Thị Như (sinh năm 2003) trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Nguyễn Ngọc Tuyết (sinh năm 1996) trú tại Dư Khánh, phường Thạch Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Phước; Lê Thị Hoàng Trâm (sinh năm 1992) trú tại huyện ĐắkRông, tỉnh Lâm Đồng.

Tại Đồn Biên phòng, Hoàng Văn Hùng khai nhận được một người đàn ông thuê chở số phụ nữ trên từ thị trấn Trùng Khánh vào biên giới để đưa sang Trung Quốc. Nếu trót lọt, mỗi người đưa sang Trung Quốc sẽ được trả công 100 nhân dân tệ.

Còn Lưu Văn Trình khai được Hùng thuê chở người sang Trung Quốc, tiền công 100.000 đồng (tiền Việt Nam)/người; 3 phụ nữ khai nhận, muốn sang Trung Quốc để lao động làm thuê.

Quá trình xác minh đã xác định đối tượng bỏ chạy là Triệu Văn Đảng (sinh năm 1994) trú tại xóm Lũng Lầu, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ngày 27/6/2020, Đồn Biên phòng Ngọc Côn đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Văn Đảng.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Mộc Lan

Tin khác

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống