'Cậu Vàng' rời rạp, 'Trạng Tí' có kịp xoay chuyển tình thế?

Thứ tư, 27/01/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Doanh thu thảm hại của một số bộ phim ra rạp gần đây như 'Võ sinh đại chiến', 'Cậu Vàng',... đã khiến cho tác phẩm này phải lần lượt rút lui và tạo nên sự hoang mang cho các phim khác dù là sắp hay đang công chiếu.

Những phim khó trụ vững ở rạp vì lỗ nặng

Với kinh phí lên đến 25 tỉ đồng nhưng "Võ sinh đại chiến" trong sáu ngày ra mắt vào dịp Tết Dương lịch 2021 chỉ thu về 1,4 tỉ đồng. Bên cạnh đó sự tranh cãi giữa nhà sản xuất và đơn vị phát hành phim về suất chiếu, giờ chiếu cũng gây nên những hình ảnh xấu cho phim khiến tác phẩm chịu thua lỗ nặng nề. Cuối cùng ekip của phim đã rút "Võ sinh đại chiến" khỏi các cụm rạp từ ngày 7/1 để thể hiện sự phản đối.

Võ sinh đại chiến và Cậu Vàng
Võ sinh đại chiến và Cậu Vàng đều phải rời khỏi rạp vì lỗ nặng.

Võ sinh đại chiến và Cậu Vàng đều phải rời khỏi rạp vì lỗ nặng.

"Cậu Vàng" là tác phẩm mới nhất phải rút khỏi rạp khi thua lỗ 20 tỷ đồng sau thời gian ngắn công chiếu. Sự chê bai dành cho phim không chỉ là về những lỗi kỹ thuật sơ đẳng mà còn nằm ở cách xây dựng chuyện phim đi quá xa nguyên tác của cố nhà văn Nam Cao. Phim còn bị đánh giá thấp khi cố nhồi nhét nhiều tuyến truyện khiến tổng thể phim như những mảnh ghép không đầu không kết. Ngoài ra, việc sử dụng giống chó Siba đã khiến ekip Cậu Vàng bị chỉ trích ngay từ đầu.

Trong khi đó, “Người cần quên phải nhớ” của đạo diễn Đức Thịnh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn dù không rút đi nhưng cũng phải chịu khoản lỗ 1 triệu USD do chỉ thu về 1,9 tỷ đồng. Phim thất bại nặng nề do cấu trúc “đầu voi, đuôi chuột” và cách kể chuyện lê thê. Thậm chí sự góp mặt của Thái Hòa hay Hoàng Yến Chibi cũng không đủ sức cứu vãn bộ phim. Charlie Nguyễn thừa nhận  “Người cần quên phải nhớ” đã không “chạm đến trái tim khán giả”.

Những tác phẩm gây tranh cãi số phận sẽ ra sao?

“Sám hối” - tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Bollywood hiện vẫn đang trình chiếu tại rạp nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Phim chỉ mới thu về chưa được 1 tỉ đồng dù đã khởi chiếu được 10 ngày. Nếu rời rạp thời điểm này đây sẽ là màn thua "đau" nhất của lịch sử điện ảnh Việt. Tác phẩm nhận vô số chê bai về những lỗ hổng trong kịch bản và nội dung phim.

Ngô Thanh Vân và ekip đang phải chật vật giải quyết lùm xùm về vấn đề bản quyền.

Ngô Thanh Vân và ekip đang phải chật vật giải quyết lùm xùm về vấn đề bản quyền.

Mới đây nhất, Trạng Tí của Ngô Thanh Vân có kinh phí đầu tư lên đến 43 tỷ cùng 3 năm ròng rã làm phim nhưng lại đang lao đao. Hiện một bộ phận khán giả cho rằng ê-kíp vi phạm quyền tác giả khi làm việc với công ty Phan Thị - chủ sở hữu bản quyền truyện tranh Thần đồng đất Việt (kịch bản gốc), thay vì hợp tác với họa sĩ Lê Linh - cha đẻ bộ truyện. Điều này khiến số phận của Trạng Tí rất khó nói trước.

Có thể nói, trong năm 2020 điện ảnh thế giới nói chung và phim Việt nói riêng đều gặp phải nhiều khó khăn vì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nhưng hiện tại nỗi lo lớn hơn đối với các nhà làm phim đó chính là khâu làm kịch bản chỉn chu và cố gắng không đi vào những tranh cãi gây bất lợi cho tác phẩm. Giờ đây, khán giả đã không còn dễ dãi như trước và có sự sàng lọc phim rất cao.

Khang Lâm

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí