Cây xanh bật gốc, đường phố ngập sâu sau trận mưa dông lớn ở TP. HCM

Thứ bảy, 30/05/2020 18:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trưa 30/5, cơn mưa dông lớn làm nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập, cây xanh gãy cành, bật gốc đổ nghiêng ngả xuống đường khiến giao thông tê liệt.

Nhiều tuyến đường ngập nặng khiến giao thông khó khăn. Ảnh: Ngô Bình

Nhiều tuyến đường ngập nặng khiến giao thông khó khăn. Ảnh: Ngô Bình

Trưa 30/5, trận mưa lớn kèm dông chừng 30 phút xảy ra tại TP.HCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập và một số cây xanh bị gió quật bật gốc, gãy cành.

Theo ghi nhận của PV, khu vực các quận huyện như Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân..., mưa nặng hạt cũng làm nhiều đoạn ngập, giao thông gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn (Quận 7), Nguyễn Văn Quá (Quận 12), Võ Văn Ngân (Quận 9) đã chìm trong biển nước. Nhiều đoạn đường lâm vào tình cảnh ngập ngụa kéo dài hàng cây số.

Mưa kéo dài kèm theo gió mạnh khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, nước chảy xiết khiến xe chết máy, người dân phải xuống dắt bộ. Ảnh: Ngô Bình.

Mưa kéo dài kèm theo gió mạnh khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, nước chảy xiết khiến xe chết máy, người dân phải xuống dắt bộ. Ảnh: Ngô Bình.

Không chỉ gây ngập úng, mưa kéo dài kèm theo dông lốc lớn khiến cho cây xanh trong thành phố bị gãy nhánh, bật gốc đổ ra lòng đường, ảnh hưởng tới việc di chuyển của các phương tiện. Trên một số tuyến đường ở địa bàn quận Bình Thạnh, cây xanh bị mưa gió quật trơ gốc.

Một cây xanh trên đường Âu Dương Lân (quận 8) bật gốc, đổ chắn ngang đường. Theo nhân chứng, cây bật gốc khi mưa lớn. Lúc sự cố xảy ra, đường vắng người nên may mắn không khiến ai bị thương.

Cây bật gốc, nằm chắn ngang đường ở quận 8. Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Nhung.

Cây bật gốc, nằm chắn ngang đường ở quận 8. Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Nhung.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết lượng mưa xảy ra trưa 30/5 ở TP.HCM đạt vũ lượng 5-10 mm, kéo dài đến chiều cùng ngày. Mây đối lưu ở một số địa phương lân cận như Long An, Đồng Nai có xu hướng di chuyển về phía các quận huyện phía Tây, Đông của TPHCM.

Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ dự báo trong 10 ngày tới, tại TPHCM tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa rào và dông. Thành phố cần chủ động và chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó sự cố.

Mộc Lan

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống