Cha mẹ cặp song sinh dính liền bật khóc trước cửa phòng phẫu thuật

Thứ tư, 15/07/2020 10:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (15/7), cặp song sinh dính liền phức tạp nhất Việt Nam Trúc Nhi và Diệu Nhi chính thức vào phòng phẫu thuật. Thời khắc đưa 2 bé vào phòng mổ, cha mẹ ôm nhau khóc trước cửa phòng phẫu thuật và cầu nguyện mong "2 con được bình an".

Cha mẹ hai bé song Nhi bật khóc khi nức nở khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. Ảnh: TL.

Cha mẹ hai bé song Nhi bật khóc khi nức nở khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. Ảnh: TL.

Tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố, sau một đêm trắng cha mẹ thao thức với bao nỗi lo toan cho ngày định mệnh, cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi vẫn hồn nhiên tươi cười nô đùa cùng cha mẹ và các cô bác trong những giây phút “dính nhau như sam” cuối cùng.

5h30 sáng 15/7, 2 bé được các bác sĩ đặt trên giường và đẩy vào khu phẫu thuật. Cha mẹ luôn theo sát hai em. Ngay khi cửa phòng mổ khép lại, bố mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi ôm nhau khóc.

Đúng 6h, e-kip gồm 100 y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và nhiều bệnh viện, trung tâm trên cả nước tiến hành ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Được biết, ca mổ tách Trúc Nhi - Diệu Nhi được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM diễn ra trong 12 tiếng, bắt đầu lúc 6h ngày 15/7, kết thúc lúc 18h cùng ngày.

Gần 100 y bác sĩ BV Nhi đồng Thành phố thực hiện tách đôi song sinh dính liền phức tạp (ảnh: BVCC)

Gần 100 y bác sĩ BV Nhi đồng Thành phố thực hiện tách đôi song sinh dính liền phức tạp (ảnh: BVCC)

"Em chỉ mong 2 con được bình an khỏe mạnh vượt qua ca phẫu thuật lần này. Còn về tương lai đến đâu tính đến đó chứ em cũng chưa biết phải làm sao", mẹ của Trúc Nhi - Diệu nhi nói trong nước mắt.

 “Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho hai bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác. Trải qua bao lần hội chẩn, để ngày hôm nay đi đến quyết định thực hiện công việc này. Một trường hợp hiếm hoi, với thành công không phải là nhiều trong y văn.

Xin hãy cầu chúc cho đội ngũ 100 người chúng tôi vượt qua cuộc đọ sức trí tuệ” -TS.BS Trương Quang Định – Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố viết trên trang cá nhân của mình.

Trúc Nhi - Diệu Nhi được biết đến là cặp song sinh đặc biệt khi bị dính liền nhau vùng bụng chậu, dùng chung 1 dây rốn. 

Hai bé có chung một phần hồi tràng, một khung đại tràng và chỉ có một lỗ hậu môn; có hai bàng quang nằm hai bên của ổ bụng chung, mỗi bàng quang được hai niệu quản xuất phát từ 2 bé khác nhau đổ vào thay vì của cùng một bé; có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra, hai bé còn có hở khớp mu, khung chậu hai bé lại xếp thành một vòng tròn.

Giây phút “dính nhau như sam” cuối cùng của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi. Ảnh: BVCC

Giây phút “dính nhau như sam” cuối cùng của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi. Ảnh: BVCC

Sau khi được ê-kíp bác sĩ BV Hùng Vương thực hiện mổ sinh an toàn cho 2 bé gái trong tình trạng 2 bé dính vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, 2 cơ quan sinh dục nhưng chỉ 1 hậu môn..., các bác sĩ tại BV Nhi đồng Thành phố tiếp nhận để theo dõi, điều trị theo một chế độ chăm sóc đặc biệt. 

Hơn một năm chung sống trong cùng một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện không diễn tả bằng lời, cả Trúc Nhi và Diệu Nhi đã học được cách phối hợp và nhượng bộ đối phương đến mức gần như tuyệt đối. 

Dự kiến, đến 18h cùng ngày, kết thúc ca mổ. Theo y văn, tỉ lệ sống cả hai bé ở các ca tương tự đạt 74%.

Minh Châu

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe