Chân dung ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch tập đoàn Sunshine Group

Thứ hai, 12/04/2021 15:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn không xuất hiện nhiều trên báo chí, tuy nhiên qua những thông tin hiếm hoi, người đọc cũng có thể hình dung ít nhiều về tầm nhìn và tính cách của vị lãnh đạo này

Bóng dáng vị Chủ tịch – Người đứng sau những dự án nghìn tỷ của Sunshine Group

Bóng dáng vị Chủ tịch – Người đứng sau những dự án nghìn tỷ của Sunshine Group

Gây dựng Sunshine Group từ niềm đam mê công nghệ

Trên thị trường bất động sản, Sunshine Group đang là một trong những thương hiệu hàng đầu. Có lẽ vì thế mà chân dung vị lãnh đạo của Tập đoàn này cũng nhận được nhiều quan tâm của công chúng và giới đầu tư. Tuy nhiên, Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch của Tập đoàn Sunshine là người ít xuất hiện trước báo giới, khiến nhiều người phải tò mò và đa phần đều có chung một nhận định: Đây là người đàn ông trầm tính, kín tiếng, và kiệm lời. Tìm hiểu kĩ hơn về vị Chủ tịch 7x này mới thấy, giai đoạn khởi nghiệp từ một kỹ sư công nghệ, trở thành công chức nhà nước sau đó “dứt” ra làm kinh doanh có lẽ là câu chuyện để lại khá nhiều ấn tượng.

Được biết, ông Đỗ Anh Tuấn tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội và được đào tạo bàn bản về công nghệ. Điều này phần nào lý giải những bước ngoặt trong sự nghiệp của ông dường như đều có một chất xúc tác là công nghệ, từ việc làm phần mềm tại Công ty khởi nghiệp cho tới khi xây dựng Sunshine Group – Tập đoàn đa ngành áp dụng nhiều giải pháp 4.0 tân tiến nhất vào sản phẩm và dịch vụ.

Một trong những điều gây bất ngờ về Chủ tịch Sunshine Group chính là việc ông đã từng xuất thân từ một cán bộ nhà nước. Ông Đỗ Anh Tuấn từng công tác tại Ban thi đua khen thưởng Trung ương với vị trí Trưởng phòng Công nghệ thông tin ở một lứa tuổi có thể nói là khá trẻ.

Trái ngược so với quan điểm của số đông khi cho rằng khu vực nhà nước là “vùng an toàn”, thậm chí có những hạn chế không kích thích được sự sáng tạo của bản thân, thì dường như với ông Đỗ Anh Tuấn, chính môi trường này lại giúp ông tìm thấy những giá trị tốt đẹp để phát triển bản thân và gây dựng một Tập đoàn lớn mạnh sau này.

Công nghệ làm nên dấu ấn khác biệt trên thương trường

Xuất thân là “dân công nghệ”, lại được rèn luyện qua môi trường Nhà nước, ông Tuấn đã mang theo hành trang như thế khi bước ra làm kinh doanh?

Là một người kín tiếng, kiệm lời, ngay cả khi đã trở thành người đứng đầu một Tập đoàn lớn và nhiều doanh nghiệp khác, ông Tuấn vẫn giữ thói quen cẩn trọng, chỉn chu, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi cho ra đời một sản phẩm, một công trình sao cho hoàn chỉnh, tối ưu, hiện đại nhất. Vì thế, người ta luôn thấy Chủ tịch Sunshine Group này trong tâm thế của một người “kín tiếng” và lặng lẽ “ẩn mình” sau mỗi thương vụ tạo tiếng vang trên thị trường.

Ông Đỗ Anh Tuấn xác định lấy công nghệ làm tiên phong để thay đổi cuộc chơi của các doanh nghiệp truyền thống

Ông Đỗ Anh Tuấn xác định lấy công nghệ làm tiên phong để thay đổi cuộc chơi của các doanh nghiệp truyền thống

Sau thời gian gây dựng danh tiếng trong các lĩnh vực bất động sản, công nghệ, giáo dục, xây dựng…, động thái gần đây của Sunshine Group khiến dư luận không khỏi đồn đoán về “nước cờ” tiếp theo mà lãnh đạo Tập đoàn này muốn hướng tới là lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Giới phân tích đã nhìn thấy “bóng dáng” của Sunshine Group qua câu chuyện chuyển các phòng giao dịch của Kienlongbank về trụ sở của Sunshine Group (tòa Sunshine Center (số 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng một số thay đổi về thành viên HĐQT của ngân hàng này.

Như vậy, hẳn Sunshine Group phải có một vai trò đặc biệt đối với Kienlongbank trong thời gian tới, có thể tạo ra nhiều thay đổi trong nội bộ cũng như ảnh hưởng của ngân hàng này đối với thị trường.

Cho dù đến nay, câu trả lời cho những đồn đoán này vẫn đang để ngỏ, nhưng đây hẳn cũng là một tín hiệu lạc quan cho thị trường. Với năng lực quản lý doanh nghiệp và độ nhanh nhạy của một người am hiểu về công nghệ như ông Đỗ Anh Tuấn, thì việc Sunshine Group chính thức “lấn sân” sang lĩnh vực tài chính và dự báo tạo ra một bước chuyển mình trong lĩnh vực này với việc ngân hàng số, hệ sinh thái tài chính số... không còn quá xa vời

Cuộc sống giản dị của Chủ tịch 7x

Là một doanh nhân bận rộn, nhưng Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn lại được biết đến là một người yêu con hết mực. Nếu có cơ hội tiếp xúc với ông Tuấn trong cuộc sống thường ngày, nhìn cách ông chơi với con, chăm sóc và quan tâm con, có thể cảm nhận được rất rõ nét điều này.

Những thú vui bình dị của Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn

Những thú vui bình dị của Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn

Sau những giờ phút của công việc, của những hợp đồng hay dự án hàng nghìn tỷ, ông Tuấn còn có thú vui đánh cờ, chơi game, chơi golf..., những thú vui bình dị giống như nhiều đấng mày râu khác.

Đặc biệt, ông Tuấn được cho là dành khá nhiều thời gian để “vi hành” xuống đến từng công trường, dự án để thị sát công trình. Ông cũng có lần tiết lộ về thú vui đi dạo phố cổ, uống trà đá vỉa hè. Có lẽ, vị Chủ tịch này dùng những thú vui bình dị đó để cân bằng cuộc sống, sau mỗi thương vụ bạc tỷ mà ông coi như những “ván game” trong chuỗi ngày bận rộn của mình.

PV

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp