Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thứ bảy, 31/08/2019 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 khóa IX diễn ra sáng 30/8/2019, ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thay cho ông Đinh Quốc Thái.

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai chúc mừng Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai chúc mừng Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Ông Cao Tiến Dũng sinh ngày 27/2/1972, quê quán tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ quản lý hành chính công.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Cao Tiến Dũng đã từng đảm trách ở nhiều vị trí công tác: Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, Bí thư huyện Long Thành.

Được HĐND tín nhiệm, bỏ phiếu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng khẳng định sẽ nỗ lực cùng với tập thể thường trực, thành viên UBND tỉnh đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – Cao Tiến Dũng cho biết, trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ của năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Cũng như đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, phát huy các lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Phú Cường cho rằng,  cương vị Chủ tịch UBND tỉnh là nhiệm vụ nặng nề khi quản lý điều hành bộ máy hành chính nhà nước tại Đồng Nai. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị đồng chí Cao Tiến Dũng nỗ lực hết mình, tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là kinh nghiệm trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đinh Quốc Thái được nghỉ hưu theo chế độ.

PV

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức