Châu Âu rút quân khỏi Afghanistan trước Mỹ

Thứ năm, 01/07/2021 19:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hầu hết quân đội châu Âu đã lặng lẽ rút khỏi Afghanistan vài tháng trước khi Mỹ hoàn thành việc rút quân, ngừng can thiệp vào "cuộc chiến không hồi kết" vốn có nguy cơ đẩy đất nước này đứng trước bờ vực nội chiến.

Quân đội Ý trở về từ Afghanistan. Ảnh: AP

Quân đội Ý trở về từ Afghanistan. Ảnh: AP

Bài liên quan

Đức và Ý đã tuyên bố sứ mệnh của họ ở Afghanistan kết thúc vào hôm thứ Tư (30/6) và những người lính cuối cùng của Ba Lan đã trở về nhà, đưa việc triển khai quân đội châu Âu xuống mức thấp nhất trong gần 20 năm kể từ khi những người lính phương Tây đầu tiên được triển khai tại nước này.

Thông báo từ một số quốc gia cho thấy phần lớn quân đội châu Âu hiện đã rời đi với rất ít nghi lễ, trái ngược hoàn toàn với màn phô trương lực lượng và sự đoàn kết đầy kịch tính và công khai khi các nước đồng minh NATO đổ bộ vào nước này sau vụ khủng bố 11/9.

Trong những thập kỷ tiếp theo, chiến tranh đã đi từ sứ mệnh này sang sứ mệnh khác. Trong những năm qua, quân đội NATO và Mỹ đã đảm nhận những vai trò lớn hơn trong việc phát triển Lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Afghanistan cũng như đào tạo cảnh sát. Vào thời điểm cao điểm của cuộc chiến, quân số của Mỹ và NATO tại đây đã vượt qua con số 150.000 người.

Vào tháng 4, NATO đã đồng ý rút khoảng 7.000 lực lượng không phải người Mỹ khỏi Afghanistan để phù hợp với quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc rút tất cả quân đội Mỹ khỏi quốc gia này, bắt đầu từ ngày 1/5.

Ông Biden đặt ra hạn chót là ngày 11/9 cho việc rút quân của nước này. Nhưng gần đây hơn, các quan chức Mỹ đã nói rằng việc rút quân rất có thể sẽ được hoàn tất vào ngày 4/7 và nhiều đồng minh cũng dự kiến rút hết quân vào thời điểm này.

NATO từ chối đưa ra thông tin cập nhật hôm thứ Tư (30/6) về việc có bao nhiêu quốc gia vẫn còn quân trong sứ mệnh Hỗ trợ kiên quyết của mình. Nhưng một phân tích về thông báo của chính 19 chính phủ cho thấy hơn 4.800 lực lượng không phải của Mỹ đã rời đi.

Đức đã công khai tuyên bố kết thúc gần 20 năm triển khai quân tại Afghanistan và Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã viết trên mạng vào tối thứ Ba (29/6), ngay sau khi chiếc máy bay cuối cùng chở quân của nước này rời không phận Afghanistan.

Ba máy bay vận tải đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Wunstorf ở miền bắc nước Đức vào chiều thứ Tư. Quân đội, đeo khẩu trang, xếp hàng trên đường băng để tham gia một buổi lễ ngắn gọn vì đại dịch.

Ông Brig nói: “Chúng tôi đã làm việc lâu dài và chăm chỉ để đứng ở đây ngày hôm nay".

Tướng Ansgar Meyer, chỉ huy cuối cùng của quân đội Đức ở Afghanistan cho biết. “Với tư cách là người chỉ huy của các bạn, tôi có thể nói với các bạn rằng: Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình".

Tuy nhiên, vị tướng hàng đầu của Mỹ tại Afghanistan đã đưa ra một đánh giá nghiêm túc hôm thứ Ba, cảnh báo về việc đất nước có thể rơi vào nội chiến.

Việc rút quân của Đức diễn ra trong bối cảnh hàng loạt các nước châu Âu khác cũng làm điều tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak đã chào đón những người lính cuối cùng của Ba Lan vào hôm thứ Tư (30/6). Khoảng 33.000 quân Ba Lan đã phục vụ tại Afghanistan trong 20 năm qua.

Những người lính Ý cuối cùng từ căn cứ của Ý ở Herat đã đến sân bay quân sự ở Pisa vào cuối ngày thứ Ba. Ý chính thức tuyên bố kết thúc sứ mệnh của mình tại Afghanistan trong một tuyên bố hôm thứ Tư, với Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzo Guerini bày tỏ lòng kính trọng đối với 53 người Ý đã chết và 723 người bị thương trong hai thập kỷ qua.

Trong tương lai, ông Guerini cho biết cam kết của Ý đối với Afghanistan sẽ vẫn mạnh mẽ nhưng dưới các hình thức khác, "bắt đầu bằng việc tăng cường hợp tác phát triển và hỗ trợ cho các thể chế Afghanistan."

Những người lính cuối cùng của Gruzia đã trở về nhà vào thứ Hai, trong khi Romania rút về 140 quân còn lại vào thứ Bảy. Na Uy cũng đã rút quân. Các đoàn quân đến từ Đan Mạch, Estonia và Hà Lan cũng đã về nước vào tuần trước. Các nước Tây Ban Nha là nước rút quân cuối cùng vào ngày 13/5, Thụy Điển vào ngày 25/5 và Bỉ vào ngày 14/6. Các lực lượng dự phòng nhỏ được triển khai bởi Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Slovenia, Phần Lan, Albania, Bắc Macedonia và Luxembourg cũng đã rời đi.

Kể từ ngày 1/5, khi cuộc rút quân bắt đầu, Taliban đã tràn qua từ quận này đến quận khác, bao gồm cả những quận quan trọng dọc theo các tuyến giao thông chính. Nhiều người đã ngã xuống sau khi binh lính Afghanistan đầu hàng. Nhưng ở những nơi khác đã xảy ra những trận chiến quân sự gay gắt.

Trung Kiên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h