Châu Âu, Trung Quốc tranh giành nguồn cung khí đốt của Mỹ

Thứ sáu, 07/07/2023 07:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lo ngại về an ninh năng lượng, châu Âu và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt để ký kết các thỏa thuận cung cấp dài hạn với các nhà phát triển và xuất khẩu LNG của Mỹ.

Theo nhiều nguồn tin, đang có một cuộc chạy đua giữa các tập đoàn năng lượng châu Âu và Trung Quốc nhằm nhập khẩu các lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, trong bối cảnh quốc gia này đang mạnh tay đầu tư vào một loạt dự án xuất khẩu.

Theo báo Politico, nhiều công ty đang kiếm bộn tiền nhờ bán khí đốt của Mỹ cho châu Âu. Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ngay khi được chất lên các tàu chở dầu tại các cảng của Mỹ, giá đã nâng cao hơn gần 4 lần.

"90% sản phẩm chúng tôi sản xuất được bán cho bên thứ ba. Hầu hết khách hàng đến từ các tập đoàn năng lượng lớn ở châu Âu như Enels, Endesas, Naturgys, Centricas và Engies", ông Corey Grindal, Phó chủ tịch điều hành phụ trách thương mại toàn cầu của Cheniere Energy (Mỹ) chia sẻ.

Không chỉ làm tăng lợi nhuận, số lượng hợp đồng dài hạn ngày càng tăng được ký kết bởi người mua Trung Quốc, châu Âu giúp Mỹ mở rộng cơ sở hạ tầng xuất khẩu, tăng nguồn cung LNG trong 2-3 năm tới.

chau au trung quoc tranh gianh nguon cung khi dot cua my hinh 1

Bước vào mùa hè, nhu cầu tăng cao khiến nhiều quốc gia ráo riết nhập khẩu dầu khí. Ảnh: Oilprice.

Sindre Knutsson, đối tác nghiên cứu khí đốt và LNG tại Rystad Energy, nói với Financial Times: “Khối lượng đơn hàng đặt mua nhiều hơn là tín hiệu tốt cho thị trường. Theo đó, chúng ta sẽ thấy nhiều dự án xuất khẩu LNG được phát triển”.

Bất chấp những lo ngại về lạm phát, các nhà phát triển dự án LNG tại xứ cờ hoa chuẩn bị phê duyệt công suất xuất khẩu cao kỷ lục trong năm nay, do nhu cầu LNG toàn cầu và các hợp đồng dài hạn tăng.

Cụ thể, trong năm 2023, Liên doanh Global LNG đã phê duyệt một dự án vào tháng 3 và kết thúc thành công khoản tài trợ dự án trị giá 7,8 tỷ đô la cho giai đoạn hai của cơ sở LNG Plaquemines. Điều này, cùng với dự án Port Arthur LNG Giai đoạn 1 của Sempra ở Quận Jefferson, Texas, là hai dự án đã được phê duyệt cho đến nay vào năm 2023.

Trong những tháng gần đây, một loạt các thỏa thuận LNG dài hạn đã được ký kết, bao gồm cả từ những người mua ở châu Âu, nơi an ninh năng lượng đã trở thành trung tâm do lo ngại về khí thải từ nhập khẩu khí đốt tự nhiên.

Trong vài tuần qua, nhà xuất khẩu LNG của Mỹ là Cheniere đã ký hợp hợp đồng 15 năm để cung cấp cho Equinor của Na Uy và một hợp đồng hơn 20 năm với ENN của Trung Quốc.

Trong khi đó, đối thủ Venture Global LNG đã ký một thỏa thuận 20 năm với Securing Energy for Europe (SEFE) của Đức còn TotalEnergies của Pháp đã mua cổ phần trị giá 219 triệu USD của một trạm vận chuyển ở Texas để vận chuyển LNG.

Theo dữ liệu từ S&P Global Commodity Insights, châu Âu và Trung Quốc đang chiếm đến 40% hợp đồng cung cấp LNG của Mỹ được ký từ năm 2021 đến cuối tháng 6/2023. Trung Quốc chiếm 24,4%, chủ yếu tăng ký kết vào 2021 và 2022 trong khi từ đầu 2023, châu Âu lại là người vượt trội.

Ngoài Mỹ, Trung Quốc cũng đang xem xét nhiều nguồn cung khác nhau, trong đó phải kể đến Qatar. Động thái này được cho là đảm bảo nguồn cung LNG dài hạn sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm ngoái đã nhấn mạnh thêm vào an ninh năng lượng của Trung Quốc.

Mới tuần trước, Cheniere Energy đã ký một thỏa thuận dài hạn với ENN của Trung Quốc để cung cấp LNG cho người mua Trung Quốc trong hơn 20 năm - thỏa thuận thứ hai giữa Cheniere và ENN.

Bên cạnh đó, các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ đang ký thỏa thuận với những người mua châu Á khác như Nhật Bản,…

Công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie cho biết trong một báo cáo trước đó rằng các nhà phát triển cơ sở xuất khẩu LNG của Mỹ có thể khởi động các nhà máy mới trị giá 100 tỷ USD trong vòng 5 năm tới do giá cao và nhu cầu về an ninh năng lượng tạo động lực mạnh mẽ cho các hợp đồng và nhu cầu LNG dài hạn.

Theo EIA, nguồn cung khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng 0,9% so với tuần trước, nhờ tăng nhập khẩu ròng bình quân từ Canada. Nhu cầu khí đốt tự nhiên của Mỹ cũng tăng 2,4% so với tuần trước, do nhu cầu ghi nhận tăng trong lĩnh vực sản xuất điện, sinh hoạt gia đình và thương mại.

Trong tuần lễ kết thúc vào ngày 23/6, lượng bơm ròng vào kho dự trữ lên đến 76 tỷ ft3, nâng tổng trữ lượng khí đốt tự nhiên hiện nay lên 2.805 tỷ ft3. EIA cho biết, con số này vượt qua cả mức bình quân 5 năm (358 tỷ ft3) lẫn mức trữ lượng của giai đoạn cùng kỳ năm trước (566 tỷ ft3).

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Bình Luận

Tin khác

Iraq, Trung Quốc ký thỏa thuận phát triển mỏ khí đốt mới

Iraq, Trung Quốc ký thỏa thuận phát triển mỏ khí đốt mới

(CLO) Trung Quốc ký thỏa thuận ban đầu với Công ty Dầu mỏ Midland thuộc sở hữu nhà nước của Iraq để phát triển mỏ khí đốt Mansuriya.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thương mại Ấn Độ - Nga thâm hụt 8 lần do giá dầu thô tăng

Thương mại Ấn Độ - Nga thâm hụt 8 lần do giá dầu thô tăng

(CLO) Hãng tin Mint đưa tin, trích dẫn dữ liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, thâm hụt thương mại của New Delhi với Moscow đã tăng 33% lên hơn 57 tỷ USD trong năm tài chính 2023-24. Thâm hụt thương mại đã tăng gấp 8 lần kể từ năm 2021-2022, khi Ấn Độ bắt đầu tăng cường mua dầu từ Nga, trong khi xuất khẩu của nước này trong cùng kỳ tăng khoảng 32%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sao Thái Dương đồng hành trong Lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2024

Sao Thái Dương đồng hành trong Lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2024

(CLO) Sáng 18/05/2024, Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024 với chủ đề Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
4 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành hơn 43% kế hoạch doanh thu 2024

4 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành hơn 43% kế hoạch doanh thu 2024

(CLO) Sau 4 tháng đầu năm 2024, công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu tăng 33,1% so với cùng kỳ lợi nhuận sau thuế tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga đi sau Trung Quốc trong hợp tác thương mại Trung Á

Nga đi sau Trung Quốc trong hợp tác thương mại Trung Á

(CLO) Nga, cường quốc kinh tế từng thống trị ở thị trường Trung Á, giờ đây đã đi sau rất xa so với Trung Quốc trong thương mại song phương với Kyrgyzstan.

Thị trường - Doanh nghiệp