Thông tin từ người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà vốn là cửa hàng kinh doanh đèn trang trí khá lớn. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng rồi bùng cháy dữ dội kèm theo khói đen bốc lên cao.
Cũng theo người dân, thời điểm xảy ra vụ cháy trong ngôi nhà có chủ nhà cùng người giúp việc đang ở trên tầng 2. Sau khi được người dân hô hoán, những người này đã kịp thời thoát ra khỏi đám cháy.
Một số người dân hỗ trợ chủ nhà dập lửa nhưng không thể tiếp cận được do lửa và khói dày đặc cùng với mùi nhựa cháy khét lẹt.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều động chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.
Do đám cháy xuất phát từ tầng 2 nên lực lượng chữa cháy tiếp cận từ phía mái nhà kế bên để phá tường tổ chức dập lửa.
Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy khiến toàn bộ tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà phủ kín khói đen, ngọn lửa vẫn cháy phía sâu trong tầng 2.
Do ngôi nhà chứa nhiều bóng đèn nên liên tiếp có tiếng nổ phát ra. Phần cửa kính cường lực tại tầng 1 cũng bị vỡ vụn do sức nóng của ngọn lửa.
Đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khống chế vụ cháy.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.
(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.
(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.
(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.